141 bắt hai đối tượng vửa “nhẩy hàng” thành công

(PLO) - Đại úy Đỗ Thanh Tùng – Tổ trưởng Tổ Y2/141 cho biết, tổ công tác mới phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy, bàn giao cho công an đồi Phủ Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ.
141 bắt hai đối tượng vửa “nhẩy hàng” thành công
Sự việc xảy ra ngày 23/9, khi tổ công tác Y2/141 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 2 (đoạn giao với quốc lộ 3, hướng đi Phủ Lỗ) đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 16M9-9615 vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, có nhiều biểu hiện nghi vấn. 
Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe nhanh chóng xe quay đầu, lạng lách, tăng ga bỏ chạy. Khi bị các trinh sát hình sự và CSCĐ của tổ công tác bủa vây, ngăn chặn, cả 2 đối tượng đều nhanh chóng nhảy xuống xe để bỏ chạy nhưng không thoát.
Cả hai đối tượng không thoát được lực lượng chức năng.
 Cả hai đối tượng không thoát được lực lượng chức năng.
Quá trình kiểm tra, cán bộ tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe máy có 1 vam phá khóa. Chiếc vam này hoàn toàn ăn khớp và rất dễ dàng mở được ổ khóa của xe. Xác minh nhanh tại chỗ, hai đối tượng là Nguyễn Khánh Toàn (SN: 1981, Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Sĩ Nam (SN: 1984, xã Phú Minh, Sóc Sơn).
Khi được hỏi về nguồn gốc chiếc xe, cả 2 đối tượng đều khai, đây là xe mượn của một người chị, tuy nhiên, do không có chìa khóa nên đã dùng vam phá khóa để khởi động xe. 
Tiếp tục đấu tranh, cuối cùng các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua lời khai được biết, phát hiện chủ xe bất cấn, các đối tượng đã nhanh chóng dùng vam phá khóa, trộm xe từ một địa điểm cách nơi chốt Y2/141 làm nhiệm vụ khoảng 5km. Thế nhưng trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Hiện, công an đồi Phủ Lỗ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm