16 người mắc kẹt trong đám cháy nhà trọ 5 tầng ở TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
Lửa bùng lên từ tầng 2 khiến 16 người thuê trọ từ tầng 2 tới tầng 5 bị mắc kẹt.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 13h20 ngày 25/10, tại nhà trọ ở địa chỉ 358 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói, lửa bùng lên tại tầng 2 căn nhà. Lửa bùng cháy mạnh khiến 16 người thuê trọ trong các tầng 2, 3, 4, 5 bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Khói bốc mù mịt khiến họ hoảng loạn, hô hoán kêu cứu. Một nam thanh niên từ tầng 3 nhảy sang nhà dân bên cạnh nhưng trượt chân, rơi xuống đất bị thương.

Trong lúc chờ lính chứ hỏa đến, nhiều người dân dùng các cây thang nối lại với nhau giữa các tầng, hỗ trợ người mắc kẹt leo xuống nhưng bất thành.


Cảnh sát sử dụng xe thang để tiếp cận đám cháy đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn
Cảnh sát sử dụng xe thang để tiếp cận đám cháy đưa 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP HCM (PC07) đã đều động 11 xe cứu hỏa, trong đó có xe thang cùng 67 cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường tiếp cận đám cháy.

Căn phòng trọ nơi xảy ra hỏa hoạn
Căn phòng trọ nơi xảy ra hỏa hoạn

Cảnh sát đã tiếp cận hiện trường, hướng dẫn 11 người thoát ra ngoài; 4 người còn lại được giải cứu bằng xe thang.

Sau khoảng hơn 15 phút, cảnh sát đã kịp khống chế được ngọn lửa, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Vụ cháy làm nhiều tài sản trong tầng 1 và các tầng trên bị hư hại. Công an quận Tân Bình đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm