16 người tử vong và 1 người mất tích do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo cáo cáo ngày 3/12 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, mưa lũ đã làm 16 người tử vong và 1 người mất tích, đồng thời gây thiệt hại hàng trăm hecta lúa, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai mưa lũ đã làm 16 người tử vong: Bình Định 3 người, Phú Yên 9 người, Khánh Hòa 1 người, Kon Tum 1 người, Đắk Lắk 2 người và 1 người mất tích tại Khánh Hòa.

Về nông nghiệp, 946 ha lúa bị thiệt hại tại Bình Định 269 ha, Phú Yên 533 ha, Đắk Lăk 10 ha, Gia Lai 134 ha. Đồng thời 951 ha hoa màu bị thiệt hại tại Quảng Nam 228 ha, Quảng Ngãi 26,5 ha, Bình Định 208 ha, Phú Yên 288 ha, Gia Lai 200,5 ha. Ngoài ra, mưa lũ còn làm cho 1.149 con gia súc (Bình Định 408 con, Phú Yên 741 con), 56.580 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Bình Định 12.486 con, Phú Yên 44.094 con).

Về Thủy lợi, 3.122km kè (Bình Định) và 75.454m kênh mương hư hỏng (Bình Định 30.801m, Phú Yên 38.391m, Gia Lai: 6.262m), 11.970m bờ sông, bờ suối bị sạt lở (Bình Định 8.070m, Quảng Ngãi 3.900m) và 26 cái đập tạm bị sạt lở, hư hỏng tại Bình Định.

Hiện địa phương tiếp tục kiểm tra các công trình, thống kê thiệt hại để đề xuất biện pháp xử lý.

Về Giao thông, 12.298m đường giao thông bị sạt lở, khối lượng 133.212m3 đất đá (Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên); hư hỏng 9 cống, 1 cầu giao thông (Bình Định). Đến nay, cơ bản các tuyến đường đã thông xe.

Thủy sản, 3 tàu cá bị chìm (Bình Định 1; Phú Yên 1, Khánh Hoà 1); 2 sà lan (Khánh Hòa) đang thi công đập ngăn mặn sông Cái bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện còn 350 nhà ở Phú Yên bị ngập 30-50cm. Hiện nước tiếp tục rút nhanh, dự kiến trong ngày 3/12 sẽ hết ngập, các hộ dân đã trở về nhà vệ sinh môi trường, ổn định đời sống.

Thiệt hại do triều cường tại Trà Vinh, Cà Mau, ngày 02/12, triều cường làm sạt lở 70m bờ bao (Trà Vinh) và 20m bờ vuông tôm (Cà Mau).

Theo dự báo, ngày và đêm 3/12, vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; vùng biển Bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Vùng biển từ Bình Định - Cà Mau, vùng biển giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Vùng biển Nam Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro là cấp 2.

Đọc thêm