18 năm tù cho kẻ cuồng sát vì ma men

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử bị cáo Lương Văn Vệ (SN 1977), trú tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) về tội “giết người”

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử bị cáo Lương Văn Vệ (SN 1977), trú tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) về tội “giết người”

Lương Văn Vệ

Theo cáo trạng, trưa 4/12/2012, sau khi đi nhậu với cậu là Nguyễn Công Hòa, Vệ đến nhà ông Lương Văn Ngọ cùng xóm tiếp tục nhậu. Khoảng 14h chiều cùng ngày, Lang Văn Cao cùng bản đến mời Nguyễn Công Hòa tới nhà Cao nhậu, khi Hòa và Cao đang chén chú chén anh thì Vệ đi xe máy đến cùng ngồi vào bàn. Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 16h chiều, thấy Vệ say rượu cãi và đòi đánh nhau nên ông Lang Văn Bằng (bố Cao) vào căn ngăn nói Cao và Hòa dìu Vệ về nhà.

Do có men trong người nên khi ra khỏi nhà Vệ ngã dúi đầu vào tường rào chảy máu, thấy thế Hòa chạy đến đỡ Vệ dậy thì Vệ bất ngờ rút con dao mẹo của Hòa đang đeo trên hông đuổi Hòa và Cao bỏ chạy. Hòa và Cao chạy thoát, Vệ cầm dao đi bộ xuống đường rồi vào nhà ông Vi Văn Nuôi đâm ông Lang Vi Việt là người cùng bản, và anh Nguyễn Công Cương, trú tại xã Bồng Khê . Ông Việt tử vong trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng, anh Cương phải nhập viện điều trị, Vệ bị bắt ngay sau đó.

 HĐXX đã tuyên Vệ 18 năm tù giam, bồi thường cho gia đình nạn nhân ông Việt là bà Vi Thị Lợi 66 triệu đồng; bồi thường cho anh Cương 30 triệu đồng. Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường mỗi tháng 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) cho bà Lợi cho đến khi bà Lợi qua đời./.

Ngô Toàn

Đọc thêm