2 đại học bất ngờ chuyển học online phòng dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trường Đại học Gia Định và Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM vừa thông báo sẽ chuyển sang học trực tuyến ngay sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 27/4, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM thông báo về việc triển khai giảng dạy, học và thi trực tuyến từ ngày 4-13/5. Việc dạy học trực tuyến triển khai ở tất cả các lớp học phần, áp dụng cho các bậc học và các hệ đào tạo. Đối với các học phần không thể triển khai học trực tuyến, giảng viên phụ trách chủ động báo cáo để Phòng đào tạo trường xử lý.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, quyết định này căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến của dịch COVID-19, kế hoạch học tập chung của nhà trường. Đồng thời, nhằm tạo thuận lợi trong di chuyển cho sinh viên cũng như giảm áp lực giao thông cục bộ trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5.

Sau ngày 13/5/2023 tất cả các lớp học phần trở lại học trực tiếp bình thường theo lịch giảng dạy.

Trường Đại học Gia Định cũng thông báo điều chỉnh lịch nghỉ lễ 30/4 từ 5 ngày lên 7 ngày (bắt đầu từ 27/4 đến hết 3/5).

Sau kỳ nghỉ lễ, nhà trường quyết định sẽ tổ chức cho sinh viên học trực tuyến nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Theo thông báo, các lớp sẽ thực hiện học trực tuyến trong thời gian 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ (từ ngày 8 - 13/5).

Quyết định trên được nhà trường đưa ra căn cứ công văn số 1547 ngày 19/4 của UBND TP HCM về việc kích hoạt trở lại Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

"Việc chuyển đổi hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến sẽ không ảnh hưởng tới sinh viên, tiến độ các môn học, bởi các em và nhà trường đã có kinh nghiệm suốt hơn 2 năm dịch COVID-19 vừa qua", đại diện nhà trường khẳng định.

Đọc thêm