2 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hẹn gặp nhau để “nói chuyện”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Do có mâu thuẫn nên hai nhóm thanh thiếu niên đã thách thức, hẹn gặp nhau để “nói chuyện”.
Các đối tượng điều khiển xe máy "kẹp" 2, 3, cầm theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường. Ảnh: Báo KTĐT
Các đối tượng điều khiển xe máy "kẹp" 2, 3, cầm theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường. Ảnh: Báo KTĐT

Ngày 27/4, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng trong hai nhóm thanh, thiếu niên sinh sống trên địa bàn về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra, mở rộng, bắt giữ các đối tượng đang bỏ trốn.

Theo đó, khoảng 2h sáng 16/4, Công an huyện Chương Mỹ nhận được thông tin có hai nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy 'kẹp' 3, mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn, bom xăng đi giải quyết mâu thuẫn.

Xác định nhóm thanh, thiếu niên trên đều là những đối tượng còn ít tuổi, hiểu biết pháp luật hạn chế, lại manh động, táo tợn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra trọng án, Công an huyện Chương Mỹ khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn, đồng thời điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu cho thấy, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Lê Văn Tú (sinh năm 2006, ở xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Đình Khôi (sinh năm 2003 ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ , Hà Nội) với nhóm đối tượng Vũ Hải Luân (sinh năm 2006 ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Hoàng Văn Tiến (sinh năm 2004 ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nên hai bên đã thách thức, hẹn gặp nhau để “nói chuyện”.

Tối 15/4, trước khi đến điểm đã hẹn trước, Khôi tập hợp thêm 11 đối tượng, chủ yếu sinh năm 2006 đến 2008, chuẩn bị dao gắn tuýp sắt dài khoảng 2m, đinh ba, chai xăng và 2 két vỏ chai bia làm hung khí. Trong khi đó, nhóm Luân tập hợp 14 đối tượng thanh, thiếu niên sinh sống trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Thanh Oai và quận Hà Đông (Hà Nội) mang theo dao phóng lợn hàn tuýp sắt.

Các đối tượng điều khiển xe máy kẹp 2, 3, cầm theo hung khí di chuyển qua nhiều tuyến đường và gặp nhau tại cánh đồng thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ.

Quá trình di chuyển, hai bên gặp nhau, nhóm do Luân cầm đầu đã dùng xe máy chặn đầu đối phương, đồng thời sử dụng hung khí để tấn công. Thấy vậy, Khôi cũng ra hiệu cho đồng bọn dùng tuýp sắt gắn dao nhọn đánh trả. Tuy nhiên, do yếu thế nên nhóm của Khôi đã bỏ chạy theo nhiều hướng, để lại xe máy, vỏ chai bia, chai bom xăng tự chế ở lại hiện trường. Các đối tượng trong nhóm của Vũ Hải Luân lập tức dùng hung khí đập phá xe của đối thủ, đuổi đến tận nhà của Khôi và tiếp tục đập phá xe máy rồi rủ nhau bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 16/4, Công an huyện Chương Mỹ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 đối tượng Nguyễn Đình Khôi, Vũ Hải Luân và Hoàng Văn Tiến - đồng bọn của Luân, đồng thời thu giữ toàn bộ các tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Đọc thêm