2 'nữ quái' đóng giả người đi lễ vào chùa Hà (Hà Nội) để trộm cắp

(PLVN) -  Khoảng 7h ngày 15/9, Đức điện thoại rủ hàng xóm là Hương ra khu vực chùa Hà, quận Cầu Giấy, vờ làm người đi lễ chùa rồi tìm xem ai sở hở, trộm điện thoại và ví tiền.
Cặp đôi trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp
Cặp đôi trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) mới tạm giữ Nguyễn Thị Đức (sinh năm 1984) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1995, cùng ở huyện Mê Linh, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp.

Nguyễn Thị Đức có 3 tiền án đều về tội danh trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Đức đã rủ hàng xóm là Nguyễn Thị Hương đóng giả những người đi lễ trà trộn vào đền chùa để trộm cắp.

Khoảng 7h ngày 15/9, Đức điện thoại rủ Hương ra khu vực chùa Hà, quận Cầu Giấy. Đức bàn bạc và thống nhất sẽ là người trực tiếp lấy trộm, Hương che chắn và cất giấu tài sản khi Đức "tuồn" ra. “Lợi nhuận” cả hai sẽ chia đôi.

Khoảng 9h cùng ngày, Đức và Hương đi vào chùa Hà. Nhằm tránh bị nghi ngờ, Đức mua 1 đĩa đồ lễ trà trộn vào đám đông. Phát hiện một phụ nữ đeo túi xách, hai tay bê đĩa đồ lễ, Đức ra hiệu cho Hương tiến sát mình. Một tay dùng đĩa đồ lễ che, một tay Đức mở túi xách của bị hại và lấy đi 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax, trị giá gần 27 triệu đồng.

Khi cả hai định chạy trốn thì bị hại phát hiện bị mất điện thoại nên đã hô hoán. Công an phường Dịch Vọng sau đó đã cùng người dân bắt giữ được Đức và Hương.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm