2 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giành Huy chương Bạc thi Kỹ năng nghề thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Xuân Thái – 2 sinh viên của Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Bạc ở nghề Phay CNC và Tiện CNC tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46.
Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Kỳ thi vừa qua.
Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại Kỳ thi vừa qua.

Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Xuân Thái được DENSO Việt Nam huấn luyện và lựa chọn cho kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới năm 2022. Xuân Thái và Thanh Tùng đã có thời gian huấn luyện nghiêm ngặt từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022 và trải qua lịch cọ xát quốc tế hồi tháng 5/2022.

Thí sinh Nguyễn Xuân Thái, nghề Tiện CNC, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, thí sinh nghề Tiện CNC, chụp ảnh kỷ niệm sau Lễ Bế mạc tại Đức, rạng sáng 17/10.

Thí sinh Nguyễn Xuân Thái, nghề Tiện CNC, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, thí sinh nghề Tiện CNC, chụp ảnh kỷ niệm sau Lễ Bế mạc tại Đức, rạng sáng 17/10.

Nguyễn Xuân Thái cho biết, chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Denso Việt Nam đã mang đến cơ hội tuyệt vời cho Thái để được đại diện cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và sinh viên Việt Nam tham dự đấu trường đẳng cấp thế giới.

Thí sinh Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, thí sinh nghề Phay CNC, chụp ảnh kỷ niệm sau Lễ Bế mạc tại Đức, rạng sáng 17/10.

Thí sinh Nguyễn Thanh Tùng, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, thí sinh nghề Phay CNC, chụp ảnh kỷ niệm sau Lễ Bế mạc tại Đức, rạng sáng 17/10.

Với hai Huy chương Bạc nghề Phay CNC và Tiện CNC, Việt Nam đạt thành tích tốt nhất trong 15 năm tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (World Skills).

Khoảnh khắc đầy tự hào của Nguyễn Xuân Thái với Quốc kỳ Việt Nam trên bục vinh quang.

Khoảnh khắc đầy tự hào của Nguyễn Xuân Thái với Quốc kỳ Việt Nam trên bục vinh quang.

Một số hình ảnh tại Kỳ thi:

Đọc thêm