2 thảm án gia đình cùng ngày tại Yên Bái, 2 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong cùng ngày 24/8, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 2 thảm án gia đình, khiến 1 phụ nữ và 1 người đàn ông tử vong.

Ông Nguyễn Đình Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Quế Hạ (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), xác nhận, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Cơ quan chức năng đang tiến hành truy bắt nghi phạm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 24/8, chị Hoàng Thị Đ (sinh năm 1984) cùng vợ của em trai chị Đ là chị Hoàng Thị M (sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Ái) đi xe máy từ xã Xuân Ái lên thôn Nhèo, xã Châu Quế Hạ (cùng huyện Văn Yên) để giải quyết việc gia đình giữa chị Đ và anh Tạ Xuân T là chồng chị Đ.

Khi chị Đ và chị M vào trong nhà thì anh T bất ngờ khóa trái cửa nhà. Khoảng 12h cùng ngày, bà Nguyễn Thị D - mẹ đẻ của anh T, ở nhà sát bên, phát hiện trong nhà anh T xảy ra cãi vã, to tiếng.

Dù được đưa tới trạm y tế xã cấp cứu nhưng chị M không qua khỏi. Ảnh: CTV

Dù được đưa tới trạm y tế xã cấp cứu nhưng chị M không qua khỏi. Ảnh: CTV

Bà D sau đó gọi điện cho 2 con của bà là chị Tạ Thị H và Tạ Thị D đến tìm hiểu sự việc. Khi vào nhà anh T, chị H và chị D gọi anh T mở cửa thì phát hiện hai chị M và Đ nằm gục trong nhà và trên người có vết thương.

Gia đình lập tức đưa chị M và chị Đ đến Trạm y tế xã Châu Quế Hạ để cấp cứu song chị M đã tử vong tại trạm, còn chị Đ được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Văn Yên.

Nghi phạm T trốn vào rừng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, truy bắt nghi phạm.

Nghi phạm T và chị Đ có hai 2 con chung. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chị Đ đi làm ăn xa nên hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.

Nghi phạm Nguyễn Sỹ T dùng dao đâm tử vong bố vợ. Ảnh: CTV.

Nghi phạm Nguyễn Sỹ T dùng dao đâm tử vong bố vợ. Ảnh: CTV.

Khoảng 15h cùng ngày, một thảm án khác xảy trên địa bàn thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cũng khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Do mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Sỹ T, trú tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, đã dùng dao đâm bố mẹ vợ là ông Phạm Văn M. (sinh năm 1946) và bà Nguyễn Thị M. (sinh năm 1946, cùng trú tại thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên) khiến ông M tử vong trên đường đi cấp cứu. Bà M đang được điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm T bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng công an đã truy bắt được đối tượng.

Vụ án tiếp tục được lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ.

Đọc thêm