2 tháng 2 lần nhận quyết định khởi tố vì tội cố ý gây thương tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/8, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Mạnh Phúc về tội cố ý gây thương tích.
Phạm Mạnh Phúc tại cơ quan công an.
Phạm Mạnh Phúc tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 17/6, Phạm Mạnh Phúc (SN 1984, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn) do mâu thuẫn cá nhân đã dùng dao chém, gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú tại thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến).

Tỷ lệ phần trăm tổn thương tại thời điểm giám định là 3%.

Vào ngày 9/7, Phúc cũng bị Công an huyện Hương Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Duy Quý (SN 1974, trú tại thôn An Thịnh, xã An Hoà Thịnh, Hương Sơn) vào ngày 25/4.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2003, Phạm Mạnh Phúc từng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục trong thời gian 2 năm.

Năm 2016, đối tượng này tiếp tục bị Công an huyện Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm