2 tướng Quân đội được bổ nhiệm chức vụ mới

(PLVN) - Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy Quân khu 9 được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Còn Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 9.
Thủ tướng vừa có chuyến thăm, chúc Tết tại Quân khu 9.
Thủ tướng vừa có chuyến thăm, chúc Tết tại Quân khu 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 135/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu sinh ngày 16/9/1967; quê ở xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Đại tá, Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Thiếu tướng, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 9.

Tại Quyết định 136/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái sinh năm 1968, quê quán huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần nắm chắc tình hình tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định tình hình an ninh, chính trị trong khu vực.

Thủ tướng cũng lưu ý, lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, vận động Nhân dân tham gia tiêm chủng, thúc đẩy thần tốc, thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vaccine; làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hậu phương Quân đội.

Cùng đó là coi trọng công tác xây dựng Đảng, khắc phục những hạn chế, yếu kém; xây dựng Đảng bộ kiểu mẫu; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; quan tâm đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ; giữ vững mối quan hệ đoàn kết thống nhất, giữ nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”...

Đọc thêm