20 năm tù cho sở thích "múa dao"

Ngày 9/8/2012, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Tống Quang Tiến (SN 1980, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Giết người”. Tiến là hung thủ đã gây ra vụ đâm chém kinh hoàng giữa ban ngày tại quận Ba Đình hồi tháng 2/2011.
Ngày 9/8/2012, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Tống Quang Tiến (SN 1980, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Giết người”. Tiến là hung thủ đã gây ra vụ đâm chém kinh hoàng giữa ban ngày tại quận Ba Đình hồi tháng 2/2011.
Giang hồ báo thù
Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong tranh chấp bán hàng ở khu vực gầm cầu vượt phố Văn Cao (Hà Nội), ngày 12/2/2011, Tống Quang Tiến từng bị một nhóm đối tượng gồm Lê Chí Tiến (tức Tiến “ma”, SN 1981), Lê Ngọc Hà (SN 1984, đều ngụ quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) đánh gây thương tích phải nhập viện. 
Bị cáo Tống Quang Tiến
Để trả thù, 16h ngày 23/2/2011, Tống Quang Tiến đem theo 1 con dao chọc tiết lợn, 1 con dao bài dài gần nửa mét đi tìm nhóm của Lê Chí Tiến để đánh. Đi đến gần quán nước ở số 127 ngõ 279 phố Đội Cấn thì Tống Quang Tiến thấy 3 “kẻ thù” đang ngồi uống nước cùng Trịnh Tiến Hoàn và Hoàng Quốc Đạt. Ngay lập tức, Tống Quang Tiến rút 2 con dao ra và lao vào phía địch thủ. Thấy vậy, Nguyễn Văn Điệp đã cầm điếu cày vụt vào đầu Tiến một cái, Lê Ngọc Hà cầm ghế nhựa ném về phía Tiến rồi tất cả bỏ chạy.
Tống Quang Tiến đuổi theo, tay trái cầm dao chém ngang người Nguyễn Văn Điệp. Điệp lùi lại nên tránh được nhát dao, chỉ sượt qua nên bị rách áo khoác ngoài. Tống Quang Tiến quay về phía Lê Chí Tiến dùng dao chọc tiết lợn cầm ở tay phải đâm vào lưng đối thủ một nhát. Đâm xong, Quang Tiến thấy Trịnh Tiến Hoàn đang bỏ chạy ra đầu ngõ 279 bị vấp ngã, nằm ra đường, Tiến dùng dao chém vào khuỷu tay và cẳng chân của Hoàn, làm người này bị thương (thương tích 4%.)
Thấy vậy, Nguyễn Tiến Dũng nhặt 2 viên gạch ném về phía Tống Quang Tiến nhưng không trúng. Sau đó, Tống Quang Tiến cầm dao bỏ chạy ra đường Đội Cấn, sang phố Vạn Phúc. Tại đây, hắn bỏ áo khoác, mũ và 2 con dao vào thùng rác rồi bỏ trốn. Đến ngày 2/5/2011, Tống Quang Tiến ra đầu thú.
Sau khi bị đâm, Lê Chí Tiến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 354 nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào hồi 17h05 cùng ngày. 
Tái phạm nguy hiểm, lĩnh án nặng
Tại phiên tòa ngày 9/8/2012, mẹ đẻ của bị hại Lê Chí Tiến đã yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 283 triệu đồng.
Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo Tống Quang Tiến đã tự nguyện bồi thường 80 triệu đồng và mẹ của người bị hại đã có đơn yêu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên tại phiên tòa, mẹ của người bị hại bất ngờ khẳng định không có chuyện bà ký vào đơn xin giảm án cho Tống Quang Tiến, chữ ký trong đơn của ai thì bà không biết.Kèm theo đó, bà cũng đề nghị Hội đồng xét xử phải xử đúng người đúng tội và có những hình thức nghiêm trị bị cáo trước pháp luật.
Được biết,  ngày 19/12/1998, Tống Quang Tiến từng bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Xét thấy Tống Quang Tiến đã có tiền án, nay lại tái phạm nguy hiểm, phạm tội giết người và cố ý gây thương tích nên sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 20 năm tù về tội “Giết người” - tổng hợp hình phạt, Tiến phải thụ án 21 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, Tòa còn buộc Tống Quang Tiến phải bồi thường 88 triệu đồng (tiền mai táng cho nạn nhân) và mỗi tháng phải chu cấp cho mẹ của người bị hại 300.000 đồng.
Vũ Hùng

Đọc thêm