4 thanh niên bỏ học rủ nhau giả làm khách mua xe máy rồi cướp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  4 thanh niên lên mạng tìm người rao bán xe máy, sau đó giả vờ là khách có nhu cầu mua hẹn gặp và cướp tài sản.
2 kiếm dài thu giữ của các đối tượng. Ảnh: CACC
2 kiếm dài thu giữ của các đối tượng. Ảnh: CACC

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng N.K.A (sinh năm 2007 ở khu đô thị Geleaxia Riverside, tòa nhà CT3, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội); P.X.H (sinh năm 2007 ở ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và V.M.Q (sinh năm 2004 ở bản 1 Tân Văn, xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, Lào Cai) để làm rõ hành vi cướp giật. Đồng thời tiến hình truy bắt đối tượng còn lại.

Trước đó ngày 9/11, Công an huyện Thanh Trì nhận được trình báo của anh N.Đ.Thắng (sinh năm 2005 ở Thạch Thất, Hà Nội) về việc vào lúc 17h cùng ngày, anh lên mạng xã hội facebook, thấy tài khoản có tên "Nguyễn Quý" đăng tin cần mua xe máy Vario, liền liên hệ, trao đổi đang cần bán xe máy.

Đến 20h47 cùng ngày, tại đầu ngõ 66B Triều Khúc, xã Tân Triều có 2 thanh niên đến xe xe và yêu cầu anh Thắng đưa xe để lái thử. Anh Thắng đồng ý cho đi thử và cẩn thận ngồi phía sau xe.

Khi đi đến đầu Khu tái định cư xóm Chùa, xã Tân Triều thấy anh Thắng sơ hở khi dừng xe, đối tượng phóng xe bỏ chạy. Thấy vậy, anh Thắng đẩy đổ xe của 2 nam thanh niên đi xe Vision đi cùng thì bất ngờ bị các đối tượng rút kiếm chém rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Từ những thông tin của bị hại cung cấp, lực lượng chức năng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, dựng lên chân dung các đối tượng nghi vấn nhanh chóng được dựng lên là những thiếu niên hư hỏng, bỏ học sớm, sinh sống trên các địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Ngay trong tối ngày 9/11, Công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ N.K.A, P.X.H và V.M.Q. Đồng thời thu giữ tang vật gồm 3 chiếc điện thoại di động, 2 kiếm dài, 1 xe máy… là phương tiện các đối tượng gây án, và chiếc xe máy chúng đã cướp của anh N.Đ.Thắng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nhóm có 4 người, bàn bạc nhau lên mạng xã hội tìm những người có nhu cầu rao bán xe máy. Sau đó đóng giả là khách có nhu cầu mua rồi hẹn gặp xem xe, tìm cách cướp tài sản của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng./.

Đọc thêm