5 công an ở Đồng Nai bị đề nghị truy tố

Cục Điều tra VKSND Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai). Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Vụ 1A VKSND Tối cao đề nghị truy tố năm bị can nguyên là sĩ quan Công an huyện Tân Phú và thị trấn Tân Phú.

Cục Điều tra VKSND Tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai). Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Vụ 1A VKSND Tối cao đề nghị truy tố năm bị can nguyên là sĩ quan Công an huyện Tân Phú và thị trấn Tân Phú.

Trước đó, ngày 23/9/2011, cơ quan điều tra VKSND Tối cao quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Luận (nguyên trung tá, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Phú), Huỳnh Văn Thơ (nguyên trưởng Công an thị trấn Tân Phú đã nghỉ hưu), Võ Văn Nguyên (nguyên phó Công an thị trấn Tân Phú), Phan Văn Minh (cán bộ Công an huyện Tân Phú) và công an viên Trần Đình Thái về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Bị can Luận và Nguyên bị bắt tạm giam, ba bị can còn lại được tại ngoại.
 
Theo hồ sơ, ngày 22/7/2009, Công an thị trấn Tân Phú bắt quả tang một sòng bạc ở Bến xe Quốc Cường (thị trấn Tân Phú), thu giữ tại chiếu bạc hơn 5 triệu đồng. Bốn con bạc gồm Nguyễn Bá Hùng, Lê Hùng Cư, Phạm Thành Tâm và Nguyễn Bảo Linh (đều ngụ thị trấn Tân Phú) ký vào biên bản phạm pháp quả tang.

Sau đó, các bị can Thơ, Nguyên, Thái và Minh làm lại biên bản, ghi lại lời khai bốn con bạc, giảm số tiền bị bắt quả tang xuống còn 1 triệu đồng, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính Hùng, Cư, Tâm và Linh mỗi người 1 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

Việc làm trên đã gây bức xúc cho người dân, có dấu hiệu “bảo kê” cho các đối tượng đánh bạc, nên người dân làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Đồng Nai và VKSND Tối cao.

Ngày 14/2/2011, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án về hành vi đánh bạc, Hùng, Cư, Tâm và Linh sau đó bị xử phạt năm năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Pháp luật TP HCM
 

Đọc thêm