5 lần vào tù vì trộm cắp tài sản

(PLVN) - Ngày 10/7, Tòa án Nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thẩm (40 tuổi, cư trú ấp An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ) 3 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, khoảng 23h ngày 10/3/2020, Thẩm đến khu vực Tổ 9, ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, huyện Phú Tân thấy nhà chị Tiên không đóng cửa nên đột nhập vào nhà lấy trộm 01 điện thoại di động. 

Lúc này, chồng chị Tiên phát hiện tri hô và đuổi bắt nhưng không bắt được. Sau đó, Thẩm tiếp tục đến Tổ 11, ấp Phú Trung, xã Phú Thành vào nhà chị Túy lấy 1 điện thoại di động, bị chủ nhà phát hiện tri hô nhưng Thẩm chạy thoát.

Bị cáo Nguyễn Văn Thẩm tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Văn Thẩm tại phiên tòa xét xử

Không dừng lại ở đó, Thẩm tiếp tục đột nhập vào 4 nhà người dân tại ấp Hòa Bình 3 và ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân lấy trộm 8 điện thoại di động. Sau đó, đi sang huyện Châu Phú để tìm nơi tiêu thụ. 

Do không bán được, khoảng 19h30 ngày 11/3/2020, Thẩm trở lại huyện Phú Tân để tìm tài sản lấy trộm, trên đường đi đến đoạn cầu cống Kênh Xáng thuộc ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân thì bị Công an xã phát hiện và mời về trụ sở làm việc. 

Qua khám xét trên người Thẩm, lực lượng chức năng phát hiện có 11 điện thoại di động  các loại và nhiều tang vật khác. Qua làm việc, Thẩm thừa nhận 11 điện thoại di động trên là do trộm mà có.

Được biết, Thẩm đã có 4 lần vào tù vì tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm