5 người thiệt mạng trong vụ cháy tại khu tập thể Kim Liên, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát cứu hỏa khẩn trương dập tắt đám cháy trong căn nhà 3 tầng, không để lửa lan sang các căn hộ khác. Tuy nhiên, 5 người không may thiệt mạng, gồm 2 trẻ em...

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 21/4, tại ngôi nhà 3 tầng của bà Đoàn Thị M (74 tuổi), tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, quận Đống Đa).

Căn nhà xây theo lối giật cấp, tầng một mặt sàn 33 m2, tầng hai 20 m2 và tầng ba 10 m2. Lửa xuất phát từ tầng một, sau đó lan lên các tầng.

Nhận tin báo, 5 xe Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường. Ông Bùi Ngọc L, con lớn nhất của bà Mảnh và bé trai Bùi Q.H (12 tuổi, con ông Lâm) tự thoát sang nhà hai tầng bên cạnh, được xe thang đưa xuống an toàn.

Đám cháy được dập tắt nhanh chóng, không để cháy lan sang các căn hộ khác. Tiếp cận tầng 2 căn nhà, cảnh sát phát hiện cháu Bùi G.H (1 tuổi) còn dấu hiệu sinh tồn nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn nhưng cháu không qua khỏi. 4 người khác tử vong tại hiện trường là bà Đoàn Thị M; anh Bùi Ngọc Kh và chị Đỗ Mai H (37 tuổi, là con trai và con dâu bà M) và bé trai Bùi N.P (10 tuổi).

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Đọc thêm