50% người Mỹ được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà Trắng ngày 6/8 thông báo, một nửa dân số Mỹ đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Tuyên bố được đưa ra trong lúc việc tiêm chủng tại Mỹ đang tăng nhanh để đối phó với biến thể Delta.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, Giám đốc dữ liệu COVID-19 của Nhà Trắng Cyrus Shahpar trong một thông báo trên mạng xã hội khẳng định: “50% người Mỹ (mọi lứa tuổi) hiện đã được tiêm phòng đầy đủ. Hãy tiếp tục!".

Điều đó có nghĩa là hơn 165 triệu người Mỹ đã được chủng ngừa hai liều vaccine của hãng Moderna hoặc Pfizer, hoặc một mũi vaccine của Johnson & Johnson.

Theo bà Shahpar, số người mới được tiêm chủng trung bình trong 7 ngày trước đó đã tăng 11% so với tuần trước và tăng 44% trong hai tuần qua.

Trước đó, vào cuối tháng 5 vừa qua, một nửa số người Mỹ trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 vừa qua đã thúc giục người Mỹ tiêm vaccine nhưng đã vấp phải sự phản kháng từ nhiều người, đặc biệt là ở các khu vực bảo thủ của đất nước.

Chương trình tiêm chủng tích cực của Mỹ đã làm dấy lên hy vọng trở lại cuộc sống bình thường nhưng kế hoạch đó đã bị cản trở bởi biến thể Delta.

Trong một cách tiếp cận ngày càng quyết đoán, chính quyền của Tổng thống Biden đã yêu cầu tất cả nhân viên liên bang phải đi tiêm phòng hoặc chấp nhận phải xét nghiệm COVID-19 hai lần một tuần.

Ngày 6/8, ông Biden ám chỉ sẽ áp dụng những biện pháp tiếp theo. "Sẽ còn nhiều điều hơn nữa trong những ngày tới”, ông Biden tuyên bố.

Một biện pháp dự kiến sẽ được chính quyền Mỹ áp dụng là gây áp lực cho các viện dưỡng lão - nơi tập trung nhiều ca tử vong sớm trong đại dịch - buộc các nhân viên phải tiêm chủng hoặc có nguy cơ không được trả lương.

Các thành phố của Mỹ, trong đó có New York và Los Angeles, cũng đang áp đặt các hạn chế mới, như yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng khi vào các địa điểm trong nhà bao gồm nhà hàng và phòng tập thể dục.

Số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày, số ca tử vong và số ca nhập viện tại Mỹ đã tăng mạnh trong những tuần gần đây.

Nhà Trắng cho biết, trong tuần trước, trung bình có khoảng 90.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, trong đó các bang Florida và Texas chiếm 1/3. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, với 615.000 người tử vong.