500 nhịp yêu - phim xuyên không ra mắt trong dịp Tết

(PLVN) - Với mong muốn đi tiên phong cho thể loại web drama ở miền Bắc, nam diễn viên Minh Tít vừa cho ra mắt dự án phim "500 nhịp yêu". Đây cũng là tác phẩm đầu tiên nghệ sĩ Minh Tít đảm nhận ở vai trò sản xuất kiêm diễn viên chính và có sự hợp tác ăn ý của hai bố con nghệ sĩ hài Giang “còi”.
500 bài học về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, cách đối nhân xử thế
500 bài học về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, cách đối nhân xử thế

Nội dung, format dự án “500 nhịp yêu” được nam diễn viên Minh Tít chia sẻ: "Anh Lâm Mạnh Tùng (biên kịch) và Hiếu Vick (đạo diễn) ấp ủ cách đây nửa năm. Chúng tôi có thời gian tranh luận, thậm chí cãi nhau để tìm cơ hội khai thác kịch bản. Rất may mắn khi êkíp của chúng tôi gặp gỡ được một đối tác để cùng hiện thực hóa dự án này.

“500 nhịp yêu” tương tự các bộ phim về đề tài giáo dục giới tính nổi tiếng trên thế giới như “American Pie”, “The Girl Next Door” hay “Sex is Zero”… Phim sẽ có những cảnh nóng, cảnh tình cảm nhưng những cảnh này không có mục đích câu view mà mang ý nghĩa giáo dục. Tôi hy vọng bộ phim không chỉ mang đến những bài học về giáo dục giới tính mà còn là 500 bài học về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, cách đối nhân xử thế…"

Ekip thực hiện bộ phim 500 nhịp yêu
Ekip thực hiện bộ phim 500 nhịp yêu

Ngay sau khi chia sẻ về nội dung liên quan tới giáo dục giới tính, Minh Tít và phía nhà sản xuất bộ phim nhận được nhiều câu hỏi về kiểm duyệt nội dung và thời lượng cảnh nóng trong phim. Nam diễn viên cho biết: "500 chỉ là con số ước lệ để lột tả tính cách trăng hoa của nhân vật Minh TT. Các cảnh quay tình cảm của nhân vật này chỉ dừng lại ở mức độ ‘gần như nóng’, va chạm gần gũi nhất là nụ hôn. Tuy nhiên khi mới hôn thì nhân vật Minh TT bị quay lại quá khứ. Cứ 500 nụ hôn là 500 lần bị xoay ngược thời gian.

Trong khi đó bà Thu Hương- Giám đốc nội dung đơn vị sản xuất giải thích: "Về vấn đề kiểm duyệt, chúng tôi thực hiện đúng nghị định 06 là toàn bộ nội dung phát sóng trên Internet phải do một cơ quan báo chí kiểm duyệt. Cục Điện ảnh kiểm duyệt tất các các bộ phim chiếu rạp, còn trên nền tảng Internet sẽ do một cơ quan báo chí kiểm duyệt, ví dụ các Đài truyền hình".

Bộ phim thể loại xuyên không về giáo dục giới tính
Bộ phim thể loại xuyên không về giáo dục giới tính

Chia sẻ thêm về bộ phim với một số cảnh nóng, Minh Tít hài hước: "Sau phim này, tôi bị chai sạn cảnh “nóng”. Bộ phim đầu tiên tôi tham gia là “Sát thủ online” cách đây vài năm. Đó cũng là lần đầu tôi đóng cảnh “nóng” và người đầu tiên “bóc tem” tôi lại là diễn viên Anh Tuấn của Nhà hát Tuổi trẻ. Từ đó đến sau này, tôi cứ cảm giác như mình có “lộc” đóng cảnh “nóng”. 

“Tôi đóng vai anh chàng lăng nhăng. Bài học dành cho anh ta là khi nào tìm được tình yêu đích thực, bỏ đi thói lăng nhăng thì sẽ thoát khỏi lời nguyền. Đây cũng là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm đến khán giả"- Minh Tít chia sẻ.

Đặc biệt, đạo diễn Hiếu Vick- con trai của nghệ sĩ Giang “còi” chia sẻ, bộ phim “500 nhịp yêu” là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác của hai bố con trong nghệ thuật. Vì thế, cảm xúc của anh sau nửa năm chuẩn bị kịch bản và một thời gian dài quay là rất đặc biệt. Và cho đến thời điểm này, anh mới kịp hoàn hồn và hồi phục một chút trí lực để gửi lời cảm ơn đến cả ê-kíp sản xuất.

Còn nghệ sĩ hài Giang “còi” tâm sự: Trong “500 nhịp yêu”, tôi tham gia làm diễn viên và hoàn toàn nghe lời con trai chỉ đạo trên trường quay. Phim ảnh nói riêng và nền giải trí nói chung luôn thuộc về giới trẻ. Thế hệ như tôi đã già nên việc vài người le lói như tôi đi theo lớp trẻ hiếm lắm. Đích đến của các nhà làm phim trẻ ngày nay cũng khác xưa nhiều”.

Giang Còi và con trai - đạo diễn Hiếu Vick
Giang Còi và con trai - đạo diễn Hiếu Vick

Quá trình thực hiện bộ phim này theo tiết lộ của Hiếu Vick là mọi người đã cùng nhau nếm đủ chông gai nhưng điều quan trọng nhất là sau khi xem lại cảnh vừa quay thành công, ai cũng mỉm cười.

Những thước phim cũng ghi nhận sự xuất hiện của nghệ sĩ trẻ Minh Tít trong vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên, được làm theo hướng giáo dục giới tính và cả cách đối nhân xử thế của giới trẻ trong xã hội hiện đại. Tham gia diễn xuất trong phim là dàn diễn viên trẻ: Dương Long, Hồng Anh Kichi, Trang Cherry, Trương Hoàng, Lê Đạt...

Bộ phim thuộc thể loại xuyên không, có đề tài về giáo dục giới tính, dài 12 tập, mỗi tập 21 phút, sẽ lên sóng 20h thứ 2-3-4 trên FPT Play, truyền hình FPT và kênh Youtube của Minh Tít, bắt đầu từ ngày 28/1. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên nghệ sĩ Minh Tít đảm nhận ở vai trò sản xuất kiêm diễn viên chính.

Đọc thêm