55 năm Ngày Truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân

Ngày 5/8/1964 trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường và bất khuất của Việt Nam; là sự khẳng định ý chí dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và toàn quân, toàn dân ta nói chung. 
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm

Kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc (5/8/1964 - 5/8/2019), sáng qua (2/8), tại Tượng đài Chiến thắng Lạch Trường (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Hoằng Trường tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Tham dự buổi lễ, Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của HQND Việt Nam và quân dân miền Bắc. 

55 năm trước, vào 13h10 ngày 2/8, tàu khu trục Maddox mang số hiệu 731 thuộc Biên đội xung kích 77, Hạm đội 7 của Mỹ đã xâm phạm vùng biển giữa Hòn Mê, Lạch Trường (Thanh Hóa), cách Đông Nam Hòn Nẹ 10 hải lý nhưng bị tàu hải quân Việt Nam quyết liệt đánh trả, khiến tàu Maddox 731 bị trúng đạn 14,5 mm vào mạn, một số thiết bị trên boong hư hỏng.

Ngay sau khi tàu Maddox bị đánh đuổi khỏi vùng biển nước ta trong ngày 2/8/1964, đêm 4/8/1964, Mỹ đã dựng lên cái gọi là “Sự kiện vịnh Bắc bộ” lấy cớ để mở chiến dịch “trả đũa” mang tên “mũi tên xuyên”... Tiếp đó, từ giữa trưa đến chiều 5/8, Mỹ huy động gần 100 lượt máy bay, tiến công làm 3 đợt, mỗi đợt đánh phá 2 địa điểm gần như cùng một lúc với ý định tiêu diệt lực lượng tàu thuyền chiến đấu của Hải quân ta.

Hầu hết các căn cứ, khu trú đậu và lực lượng tàu thuyền của Hải quân nhân dân Việt Nam đã bị máy bay Mỹ đánh phá. Với tinh thần cảnh giác cao và quyết tâm chiến đấu anh dũng, cán bộ, chiến sĩ Hải quân cùng quân dân các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh đã đánh bại cuộc tiến công của không quân Mỹ, bắn rơi 8 máy bay phản lực và cánh quạt (A4D, AD6), bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt một giặc lái.

Chiến thắng lịch sử ngày 2 và 5/8/1964 đã mở đầu trang sử chiến đấu và chiến thắng hào hùng của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Ngày 5/8/1964 trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, mãi mãi là biểu tượng của ý chí kiên cường và bất khuất của Việt Nam; là sự khẳng định ý chí dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng và toàn quân, toàn dân ta nói chung. 

Với chiến công vẻ vang ngày 2 và ngày 5/8/1964, bộ đội Hải quân đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 5 Huân chương Quân công hạng Ba, 142 Huân chương Chiến công các hạng cho các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc. Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tặng tuổi trẻ Hải quân 20 lá cờ “Chiến công oanh liệt - Truyền thống vẻ vang”.

Đọc thêm