6 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông tại Quảng Ngãi tăng cả 3 tiêu chí

(PLVN) - Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2023.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đã xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 79 người, bị thương 150 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 26 vụ, tăng 2 người chết và tăng 14 người bị thương. Trong đó, có 184 tai nạn giao thông đường bộ, và 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Đáng lưu ý là TNGT liên quan đến nồng độ cồn xảy ra 20 vụ làm chết 4 người, bị thương 24 người; tai nạn liên quan đến học sinh xảy ra 46 vụ làm chết 6 em, bị thương 17 em.

Các địa phương có số vụ TNGT tăng so với cùng kỳ gồm: huyện Bình Sơn, đây cũng là địa phương có số vụ nhiều nhất tỉnh (40 vụ, chiếm 21,74% số vụ toàn tỉnh); Sơn Tịnh (16 vụ); Nghĩa Hành (14 vụ); Sơn Hà (6 vụ); Ba Tơ (11 vụ); thị xã Đức Phổ (26 vụ).

Tình hình TNGT trong 6 tháng đầu năm 2024 ở Quảng Ngãi diễn biến phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2023.

Lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức hơn 14.400 ca tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo 5 chuyên đề là vi phạm nồng độ cồn, ma túy; quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe; tốc độ; sử dụng giấy tờ giả; vận tải hành khách, hàng hóa. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 25.650 trường hợp vi phạm Luật giao thông. Phạt tiền gần 18.400 trường hợp, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng, tăng hơn 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT cho thấy, chủ yếu do các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện như: chuyển hướng không đúng quy định; đi sai làn đường, phần đường; vi phạm nồng độ cồn; người đi bộ sang đường; tránh, vượt sai quy định; người điều khiển phương tiện dừng đỗ sai quy định,…

TNGT đường bộ xảy ra nhiều trên quốc lộ, chiếm 42,39% số vụ và địa bàn nông thôn, chiếm 60,33%; tập trung vào khung giờ từ sau 18-24 giờ trong ngày.

Số vụ TNGT liên quan đến nồng độ cồn và học sinh tăng cao, một điều cần lưu ý.

Trong nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan vẫn là ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế, nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT vẫn diễn ra tương đối phổ biến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền dự báo, từ nay đến cuối năm 2024, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh sẽ diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông; các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh vào giai đoạn đẩy nhanh tiến độ tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ATGT.

Để bảo đảm TTATGT, thực hiện đạt mục tiêu kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế.

Đọc thêm