6 tháng đầu năm, ngành Hải quan thu ngân sách gần 184.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN)- Đây là kết quả được nêu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Tổng cục Hải quan được tổ chức mới đây.

Thu ngân sách đạt 43,2% dự toán

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu chịu tác động mạnh của suy giảm thương mại toàn cầu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước 6 tháng đầu năm mới đạt 316,52 tỷ USD, giảm 15,2%, tương ứng giảm 56,67 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 164,68 tỷ USD, giảm 12% (tương ứng giảm 22,49 tỷ USD) và kim ngạch nhập khẩu đạt 151,84 tỷ USD, giảm 18,4% (tương ứng giảm 31,18 tỷ USD).

Kim ngạch xuất nhập khẩu suy giảm đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành Hải quan. Năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu 425.000 tỷ đồng. Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu thu được giao năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 479/CT-TCHQ ngày 6/2/2023 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế điện tử và thông quan 24/7. Qua 6 tháng đầu năm, toàn ngành thu ngân sách được 183.744 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Tài chính và sự phối hợp của các lực lượng liên quan, ngành Hải quan đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 8.068 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan; tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2.674 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 18 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 59 vụ; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 314,8 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như cất giấu, ngụy trang ma túy thành hàng hóa, hành lý thông thường, mang theo người... Đặc biệt, tình hình tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng tại tuyến hàng không, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế với các loại ma túy tổng hợp, các loại tân dược có chứa chất gây nghiện, hướng thần, cần sa.

Trước tình hình trên, ngành Hải quan đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ và chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 140 vụ, 148 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 70 vụ; tang vật thu giữ lên đến 1.142,8kg và 13.666 viên ma túy các loại...

Tổng cục Hải quan dự báo, việc triển khai nhiệm vụ của toàn ngành những tháng cuối năm tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, thời gian tới, Tổng cục Hải quan đề ra 4 nhóm phương hướng, giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Tài chính; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đơn giản, tự động hóa quy trình thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại như hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công tác kiểm tra giám sát hải quan...

Đồng thời, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại như phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra, trực ban, giám sát trực tuyến… và tăng cường quản lý nội ngành như xây dựng lực lượng, hợp tác quốc tế, đào tạo…

Ưu tiên tạo thuận lợi thương mại

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cơ bản đồng tình với báo cáo của Tổng cục Hải quan về nguyên nhân, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp triển khai công tác những tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Theo Thứ trưởng, 6 tháng đầu năm, tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức hơn thuận lợi, điều này tác động lớn đến việc triển khai nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Ba tháng đầu năm, thu ngân sách vẫn đạt mức khá, nhưng từ nửa cuối tháng 4 đến nay, thậm chí dự báo từ nay đến cuối năm vẫn có xu hướng giảm, mức giảm ngày một lớn, Tổng cục Hải quan không nằm ngoài xu thế này.

“Trong bối cảnh đó, Tổng cục Hải quan và toàn hệ thống đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, điển hình là triển khai hiệu quả các giải pháp tạo thuận lợi thương mại; phòng, chống buôn lậu, hàng cấm; thu ngân sách đúng, đủ, kịp thời”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ghi nhận, biểu dương kết quả công tác của ngành Hải quan 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, công tác tạo thuận lợi thương mại tiếp tục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, nhất là trong bối cảnh có nhiều khó khăn hiện nay. Vì vậy, toàn ngành Hải quan tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cần nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất với phương châm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu ngân sách… Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, hàng cấm góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cộng đồng. Đặc biệt, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật công vụ…

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan và toàn ngành, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời khẳng định nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm và cả năm 2023, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng thể chế, văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan để tạo thuận lợi thương mại; công tác phòng, chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan.

Đọc thêm