7 thanh niên tưởng trộm đánh chết người lĩnh án

 Hôm nay (15/9), TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử 7 bị cáo trong vụ đánh chết người vào tối 22/5/2010 tại ngõ 464 phố Âu Cơ, Hà Nội. Cho đến thời điểm xét xử sơ thẩm, danh tính của bị hại vẫn chưa được xác định rõ. Tuy vậy, CQĐT đã có đủ chứng cứ xác định 7 bị cáo đã đánh đập, gây ra các chết cho người thanh niên chưa rõ danh tính này.

Hôm nay (15/9), TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử 7bị cáo trong vụ đánh chết người vào tối 22/5/2010 tại ngõ 464 phố Âu Cơ, Hà Nội.

Cho đến thời điểm xét xử sơ thẩm, danh tính của bị hại vẫn chưa được xác định rõ. Tuy vậy, CQĐT đã có đủ chứng cứ xác định 7 bị cáo đã đánh đập, gây ra các chết cho người thanh niên chưa rõ danh tính này

7 bị cáo tại tòa
7 bị cáo tại tòa

Tối đó, Đỗ Hoàng Long (SN 1986, trú tại quận Tây Hồ) đang ở trong xưởng cơ khí Long Giang (số 14, ngõ 464 phố Âu Cơ) thì nghe thấy tiếng động ở trước cửa nên chạy ra xem. Long thấy một thanh niên đang đứng đu lên thanh sắt trên thùng xe ôtô tải của Công ty nên tưởng là kẻ trộm nên tiến lại gần và hỏi, làm gì đấy? Thấy người thanh niên nhặt đá ném mình, Long liền chạy vào xưởng, cầm một thanh sắt rồi gọi một số thợ làm sắt chạy ra.

Tuy nhiên, do có người can ngăn nên cả nhóm lại quay lại xưởng. Nhưng bất ngờ, người thanh niên lao đến, đá mạnh vào chân Nguyễn Văn Minh (một người trong nhóm Long) liền bị Minh đạp lại. Thấy vậy, Long hô, “đánh chết mẹ nó đi”. Lập tức, Dương Văn Quân, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Quyền,  Vũ Đình Long (đều là người làm trong xưởng cơ khí), Đỗ Hoàng Long và Minh cùng xông vào đấm đá đạp liên tục vào người thanh niên khiến người thanh niên đổ vật xuống đường. Sau đó, Quân còn cầm 1 thang gỗ vụt hai nhát vào vai và tay người thanh niên xấu số.

Người thanh niên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện. Nguyên nhân tử vong được xác định là phù não, chảy máu dưới màng cứng gây tụt hạnh nhân tiểu não, chèn ép hành tủy sau chấn thương. Ngoài ra, giám định còn cho thấy trong máu nạn nhân có thành phần Morphin và MAM6- là chất chuyển hóa của heroin trong cơ thể.

Sau khi vụ án xảy ra, các đối tượng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng sau đó đã bị chuyển tội danh thành “Giết người”. Với tội danh này, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Hoàng Long 7,5 năm tù; các bị cáo Vũ Đình Long, Quân, Toản và Sỹ mỗi người bị phạt 7 năm tù; bị cáo Minh bị phạt 6,5 năm tù; Quyền bị phạt 6 năm tù.

Khoa Lâm

Đọc thêm