9 tháng, huyện Lý Nhân chi trả gần 300 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng

(PLVN) - Thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã thực hiện giải phóng mặt bằng 27 dự án, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng điểm

9 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm của Ban chỉ đạo GPMB phục vụ phát triển KT-XH huyện (giai đoạn 2022 – 2025), Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) của huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lý Nhân đã phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện GPMB được 7 dự án tái định cư phục vụ dự án đường liên vùng.

Cụ thể là GPMB 5 dự án khu tái định cư tại các xã: Nhân Nghĩa, xã Trần Hưng Đạo, xã Tiến Thắng, xã Hòa Hậu và di chuyển mở rộng Nghĩa trang nhân dân xã Nhân Nghĩa; xây dựng hoàn trả trường mầm non xã Trần Hưng Đạo, chuyển 1 dự án đầu tư hạ tầng Đền Trần Thương sang tái định cư phục vụ dự án (theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam). Với tổng số tiền là: 183,75 tỷ đồng (trong đó: Chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng: 158,255 tỷ đồng, chi phí GPMB là: 25.5 tỷ đồng)

Trung tâm quỹ đất tổ chức chi trả tiền cho các hộ có đất phải thu hồi phục vụ các dự án trên địa bàn huyện Lý Nhân (Ảnh: Trung tâm quỹ đất cung cấp)

Bên cạnh đó, dự án đường liên vùng đã thực hiện thu hồi cả tuyến dự kiến đạt 109,44 ha. Hiện nay, UBND huyện đã ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp tại 9 xã với tổng diện tích 84ha của 1.365 hộ gia đình cá nhân và các đơn vị tổ chức với số tiền hơn 155,44 tỷ đồng. Hiện đã chi trả được khoảng 155 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng tại các xã Nhân Nghĩa, Nhân Chính, Chân Lý, Trần Hưng Đạo, Tiến Thắng, Nhân Mỹ, Nhân Thịnh, Phú Phúc, Hòa Hậu cho Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Nhương cho biết, do quy mô kinh tế của huyện còn hạn chế, vì vậy nhiệm kỳ này, huyện phải bứt tốc huy động đầu tư phát triển giao thông để khơi thông điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng các khu dân cư tập trung cho nên khối lượng phải giải phóng mặt bằng lớn. Do đó, các phòng ban chuyên môn của huyện cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, không để các địa phương phải đơn phương trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

Trung tâm quỹ đất của huyện phải quyết tâm hơn nữa, tập trung phối hợp hiệu quả với các phòng ban chức năng thực hiện đạt kết quả cao nhất công tác giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm. Đặc biệt với Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 2) có diện tích 99,76 ha, đến hết tháng 10/2023 đã kiểm đếm và có Quyết định thu hồi được 72,91ha, chi trả được 113,7 tỷ đồng. Đây là dự án lớn trên địa bàn huyện Lý Nhân được kỳ vọng thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hà (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Hợp Tiến đầu tư đến nay đã thu hút được 16 dự án đăng ký, sản xuất kinh doanh tại KCN (trong đó có 7 doanh nghiệp FDI và 9 doanh nghiệp trong nước), đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 91%, với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 lao động của địa phương và các tỉnh lân cận như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên...

Đến thời điểm này số dự án GPMB thực hiện trong năm 2023 là 27 dự án với tổng mức kinh phí đã chi trả tính đến hết 9 tháng đạt gần 300 tỷ đồng.

Cần quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa

Ngoài 8 dự án trọng điểm đã được thực hiện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tiếp tục thực hiện GPMB 19 dự án khác như: dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới Đức Đồng, dự án đường Trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Trụ, dự án xây dựng tuyến đường qua khu công nghiệp Thái Hà, dự án âu, cống âu Tắc Giang, dự án Đường dây và TBA 110kv Thái Hà, dự án Cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa kênh CG.2, CG.4, dự án Khu dân cư và du lịch làng nghề gỗ mỹ nghệ...

Tiếp nối những kết quả đã đạt được Ban Chỉ đạo GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Lý Nhân yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất lập kế hoạch thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành liên quan quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện GPMB các dự án tạo quỹ đất sạch sớm bàn giao cho các Chủ đầu tư đúng hạn. Đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành, yêu cầu Trung tâm phân loại để hoàn thiện quy trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Hà Nam .

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Giám đốc Trung tâm quỹ đất cho biết: trong quá trình triển khai bồi thường hỗ trợ GPMB trên địa bàn huyện Lý Nhân còn một số vướng mắc cần tháo gỡ như: Một số ngôi mộ có người thân ở xa chưa thể làm thủ tục di chuyển; Một số chủ hộ có đất thu hồi đã chết không làm thủ tục thừa kế, các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật chưa thống nhất cử được người đại diện. Tâm tư của một số hộ dân có đất ở bị thu hồi ra khu tái định cư mới có liên quan đến tâm linh; Hạ tầng tại khu tái định cư mới theo lô chật chội hơn so với đất ở hiện tại. Công tác cấp GCN QSD đất sau dồn đổi còn chậm, một số hộ dân có GCN QSD đất cũ nhưng thực tế đã dồn đổi không đồng nhất vị trí giữa GCN QSD đất cũ và thực địa dồn đổi nên mất thời gian rà soát, điều chỉnh phương án….

Bên cạnh đó, việc xác định đơn giá áp dụng theo quy định để phê duyệt giá đất ở, đất tái định cư (TĐC) theo hướng dẫn còn nhiều vướng mắc dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả như mong đợi, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Nhương cho biết, đối với các dự án còn vướng mắc Trung tâm quỹ đất phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, chính quyền xã cùng các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền đến các hộ dân về ý nghĩa to lớn mà các dự án đầu tư công, dự án phát triển KT-XH mang lại cho chính người dân để người dân nắm rõ và chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến công tác GPMB, ủng hộ chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đọc thêm