94 tác phẩm đạt Giải báo chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(PLVN) - Từ gần 1.100 tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch" lần thứ nhất, Ban tổ chức chọn ra 94 tác phẩm xuất sắc để trao giải tối ngày 13/9/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao giải cho tác giả và nhóm tác giả được trao giải Nhất (ảnh Quang Phúc).
Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao giải cho tác giả và nhóm tác giả được trao giải Nhất (ảnh Quang Phúc).

Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ Nhất được phát động vào ngày 26/12/2022. Kể từ ngày phát động, giải đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, các cơ quan báo chí trong cả nước. Ban Tổ chức nhận được tổng số 1.084 tác phẩm dự giải.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy - Trưởng Ban tổ chức giải thưởng - cho biết các tác phẩm tham dự được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực, toàn diện, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa, góp phần khẳng định những dấu ấn, kết quả nổi bật nửa nhiệm kỳ ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

"Sự đồng hành trách nhiệm của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo một lần nữa khẳng định, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm. Với sự quyết tâm vào cuộc, toàn ngành đạt được nhiều thành tựu, ghi nhận sự chuyển biến tích cực", Thứ trưởng Bộ VHTTDL nêu.

Ông Phạm Tất Thắng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận T.Ư - và ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - trao giải cho những tác giả/đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhì (ảnh Quang Phúc).

Ông Phạm Tất Thắng - Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận T.Ư - và ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - trao giải cho những tác giả/đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhì (ảnh Quang Phúc).

Phát huy những kết quả đã đạt được trong mùa giải lần thứ Nhất, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên, biên tập viên tiếp tục quan tâm, tổ chức sản xuất, xuất bản những tác phẩm báo chí tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Có thể kể đến các nội dung như triển khai Nghị quyết của Đảng, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuộc sống, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa, định vị vị thế, thế mạnh của du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên lịch sử văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, chính sách nguồn lực và giải pháp phát triển thể dục, thể thao…

Theo Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng Ban tổ chức giải, Ủy viên thường trực Hội đồng chung khảo cho biết, tác phẩm dự giải không chỉ nhiều về số lượng, đa dạng về đề tài, mà còn đạt chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ được nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia. Các tác phẩm đều bám sát các chủ đề lớn, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của năm 2022 - 2023 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nhiều bài báo công phu, khai thác những chủ đề, vấn đề gai góc, thời sự nóng bỏng…

Từ 1.084 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức chọn ra 94 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 4 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích thuộc 5 loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. Dịp này, ban tổ chức trao 3 giải tập thể cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao.

Cũng theo ban tổ chức, thể loại báo chí được thể hiện còn hạn chế, chủ yếu là phản ánh, ít các bài, loạt bài phóng sự, phóng sự điều tra, phong cách viết còn chung chung, chưa thật sâu sắc, chất luận giải chưa nhiều, lý lẽ bình luận chưa thật sắc sảo. Các đề tài về đào tạo cán bộ văn hóa nghệ thuật trong tất cả các lĩnh vực, văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại. Các loại hình văn học nghệ thuật khác như âm nhạc truyền thống, giao hưởng, ba lê, các hình thức tạo hình truyền thống như sơn mài, sơn ta, khắc gỗ, thêu ren, thủ công mỹ nghệ, v.v… chưa được chú ý.

Tại buổi lễ, bà Thủy tuyên bố phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai năm 2023.

Đọc thêm