9x phá cửa phòng hiệu phó “chôm” máy tính

(PLO) - Lợi dụng thời điểm vắng người Thắng đột nhập vào phòng cô hiệu phó trường cấp 2 dùng một thanh sắt phá khóa lấy trộm 2 CPU, 1 màn hình máy tính để bán lấy tiền tiêu xài, chơi game. 
9x phá cửa phòng hiệu phó “chôm” máy tính
Ngày  30/7, Trung tá Phan Huy Hà, Trưởng Công an phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, trú tại xã Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản. 
Theo đó, vào cuối 6/2015, Công an phường Đại Nài nhận được trình báo từ trường THCS Đại Nài về việc bị kẻ gian phá khóa cửa phòng cô T. T., Phó hiệu trưởng trường THCS Đại Nài (TP.Hà Tĩnh) lấy trộm đi 2 chiếc CPU nhãn hiệu Aus và 1 chiếc màn hình Samsung. 
Sau khi nhân được tin báo, lực lượng công an đã tiến rà soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ mới đây đã xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Thắng là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên. 
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thắng khai nhận vào trưa 28/6 đã đi dạo trước khu vực trường THCS Đại Nài đề “thám thính”. Lợi lụng thời điểm vắng người, Thắng đã trèo bờ rào vào trường, dùng một thanh sắt phá khóa cửa phòng của cô hiệu phó lấy trộm 2 CPU, 1 màn hình máy tính.
Sau khi trộm được, Thắng đã đưa một chiếc vào thị trấn Cẩm Xuyên bán để lấy tiền tiêu xài, chơi game. 
Được biết, Thắng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù được khoảng 1 năm thì nay lại “ngựa quen đường cũ”. 
Hiện, Công an phường Đại Nài đã thu hồi tang vật vụ án./.

Đọc thêm