Ai cũng mơ nhưng đừng… mơ hão

(PLVN) - Một cuộc sống tiện nghi, êm đềm và được số đông ngưỡng mộ, những bức ảnh check-in sang chảnh trên trang cá nhân.... Chúng ta liên tục chia sẻ những bài học mà nhiều người giàu thường chia sẻ: dậy sớm, tập thể dục, đọc sách kỹ năng, sách dạy làm giàu... Chúng ta tham gia những khóa học truyền cảm hứng, cơ hội làm giàu... rồi mong một ngày những giấc mơ trở thành sự thật chỉ là không biết khi nào thành sự thật mà thôi. Tác giả: Trúc Phương

Chúng ta thường hay mơ gì nhỉ?

Một cuộc sống tiện nghi, êm đềm và được số đông ngưỡng mộ, những bức ảnh check-in sang chảnh trên trang cá nhân.... Chúng ta liên tục chia sẻ những bài học mà nhiều người giàu thường chia sẻ: dậy sớm, tập thể dục, đọc sách kỹ năng, sách dạy làm giàu... Chúng ta tham gia những khóa học truyền cảm hứng, cơ hội làm giàu... rồi mong một ngày những giấc mơ trở thành sự thật chỉ là không biết khi nào thành sự thật mà thôi.

Bạn nôn nóng đạt được mục tiêu, mau mắn kiếm tiền theo một công thức nào đó học được hơn là đi phân tích, quan sát và tích lũy kinh nghiệm. Bạn hào hứng từ bỏ ngang công việc của mình vì cho đó là những công việc vặt, chưa xứng đáng với bạn.Rồi bạn đặt trọn niềm tin khi hô lên khẩu hiệu “hãy để giấc mơ dẫn đường”, “khi bạn thu hút điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn”. Đáng tiếc ngày qua ngày, hôm nay không khác ngày hôm qua là bao, chỉ có sự bất an, tự ti trong bạn ngày một lớn dần lên và bạn cảm thấy tuyệt vọng, chán nản.

Chưa kể, khi chưa trang bị đủ kiến thức và kỹ năng, bạn nhiệt tình lao theo những câu nói cổ động, những khóa học truyền cảm hứng, động lực làm giàu, tư duy đột phá, kiếm tiền triệu đô... bạn sẵn sàng vay mượn tiền bạn bè, người thân, ngân hàng để khởi nghiệp với một viễn cảnh tươi đẹp trong tưởng tượng và rồi thực tế làm bạn sụp đổ trong cảnh ngập nợ nần.

Đó là hậu quả của những giấc mơ hão.

Nhưng vì sao chúng ta mơ hão?

Vì những giấc mơ hão thường rất dễ tưởng tượng và đẹp đẽ.

Ngày nay, thời đại công nghệ 4.0, chúng ta thường thấy rất nhiều hình ảnh quảng cáocực kỳ hấp dẫn, được nghe về nguồn thu nhập trong mơ, hưởng thụ các kỳ nghỉ dưỡng sang trọng hay khoác lên mình những áo hàng hiệu, túi xách với sự ngưỡng mộ của bạn bè.Mơ hão không bắt chúng ta nỗ lực nhiều, áp lực nhiều, hy sinh nhiều, cho ta cảm giác hưng phấn tạm thời và chúng ta lún sâu dần với giấc mơ đó.

Làm thế nào để không mơ hão?

“Hãy cứ với tay tới những vì sao nhưng đừng quên chạm đôi chân trên mặt đất” - Casey Kasem

Trong cuộc đời của mỗi người, chắc chắn ai cũng có ít nhất là một mong muốn tốt đẹp nào đó hay lớn hơn là ước mơ, nhưng không phải ước mơ nào cũng có thể trở thành sự thật.

Có phải từ bé đến giờ bạn đã từng bỏ qua nhiều ước mơ mà thuở ấy bạn khát khao vô cùng hoặc cũng có những ước mơ đã được bạn lặng lẽ gói ghém trong ngăn tủ của ký ức? Bạn không tin vào nó và nó cũng tồn tại độc lập với bạn.

Có bạn theo đuổi ước mơ thành công và cũng có người thất bại. Có ước mơ này thành hiện thực được nhưng ước mơ kia thì không.

Vậy mấu chốt là gì? Là cách bạn sống và đối mặt với ước mơ của mình.

Hãy học và làm – làm và học!

Bạn muốn trở thành “voice talent”, biểu diễn giọng nói của mình trên những mẩu quảng cáo, videp clip... bạn phải dành thời gian luyện giọng, học hỏi, phải săn việc trên những diễn đàn hội nhóm, phải chủ động gửi demo giọng cho hàng chục email, vất vả thu thử và rồi sau cùng có thể những gì bạn nhận được vẫn là một chiếc email từ chối...

Bạn muốn trở thành một người mẫu, tỏa sáng trên sàn catwalk, được đi đến nhiều nơi trên thế giới, được khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy của các nhà thiết kế danh tiếng... bạn phải chịu được lịch trình diễn và tập luyện dày đặc, chế độ ăn và luyện tập khắt khe, áp lực công việc, những lời đánh giá phán xét từ người khác...

Vì vậy, để tránh mơ hão các bạn hãy:

1. Xác định rõ ước mơ

2. Thiết kế 1 lộ trình hành động để thực hiện ước mơ, càng chi tiết càng tốt – đây là bước giúp bạn kiểm nghiệm lại ước mơ này quan trọng với bạn như thế nào? Bạn có thể hy sinh những gì cho ước mơ ấy?

3. Học và làm – Làm và học! Nói như ông bà ta là “học đi đôi với hành”. Chúng ta ai cũng mong muốn ước mơ mau chóng trở thành hiện thực nhưng muốn thành công, hãy hành động và đừng nôn nóng “đốt cháy giai đoạn.” Khi học và làm – làm và học được thực hiện song song sẽ giúp bạn rèn luyện thêm tư duy, điều chỉnh và tích lũy một bộ kỹ năng, kinh nghiệm của riêng bạn. Đừng học mà không làm và đừng làm khi chưa chịu học!

Đọc thêm