Ấm áp “Sao Mai ăn tết với người nghèo” xuân Mậu Tuất 2018

(PLO) - Trong không khí Xuân Mậu Tuất rộn rã khắp muôn nơi, từ ngày 31/1/2018 đến ngày 11/2/2018, Tập đoàn Sao Mai đã triển khai chương trình “Sao Mai ăn Tết với người nghèo”. Năm thứ 5 liên tục thực hiện khi mỗi độ xuân về, Chương trình được tổ chức với phạm vi và qui mô rộng lớn, rầm rộ với gần 5.000 phần quà, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng được trích từ Quỹ phúc lợi của Tập đoàn. 
Chương trình Sao Mai ăn tết với người nghèo tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
Chương trình Sao Mai ăn tết với người nghèo tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang

Đại diện Sao Mai Group cùng lãnh đạo các địa phương đến tận nơi chúc Tết, trao quà tận tay bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn và trẻ em mồ côi ở các huyện Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang); xã Bình Thạnh Trung, Bình Thành, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), huyện Thốt Nốt (Cần Thơ), thị trấn Tân Hiệp (Kiên Giang) và 6 xã của 2 huyện Triệu Sơn và Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, Sao Mai còn dành tặng 500 phần quà Tết cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Bệnh viện Sản nhi. 

“Sao Mai ăn Tết với người nghèo” là hoạt động thường niên của Tập đoàn Sao Mai. Với thông điệp “Tết yêu thương – gắn kết bốn phương”, Sao Mai đã chia sẻ, mang mùa Xuân ấm áp, đủ đầy và hạnh phúc đến những cảnh đời khó khăn nơi Sao Mai triển khai đầu tư các dự án. Mỗi một phần quà của Sao Mai Group đến với người nghèo như cánh én chuyển tải mùa Xuân ấm áp và tình thân giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Theo lãnh đạo Tập đoàn, qua mỗi năm, chương trình càng được mở rộng về phạm vi vùng miền và giá trị quà tặng. 

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sao Mai phát quà cho bà con tại phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, AN Giang
Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sao Mai phát quà cho bà con tại phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, AN Giang

Nằm trong chuỗi chương trình chào Xuân Mậu Tuất 2018, Sao Mai Group cũng đã chi hơn 10 tỷ đồng để trang trí phố hoa Long Xuyên và Châu Đốc (An Giang), Trung tâm thương mại Lấp Vò, đường hoa xuân Sa Đéc (Đồng Tháp). Tập đoàn Sao Mai đã thay “áo mới” cho phố thị bằng những cổng chào đèn Led  nghệ thuật, trang trí hiệu ứng đèn hoa, điểm tô cho những chiếc cầu thêm màu sắc trong đêm, hộp đèn Ranee cùng nhiều hạng mục khác làm tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ lung linh… mang đến cho mọi người thưởng ngoạn cảnh xuân trong những ngày Tết. Đặc biệt, đêm giao thừa năm nay, Tập đoàn Sao Mai cũng  đồng hành với thành phố Long Xuyên, Cao Lãnh trình diễn pháo hoa nghệ thuật tạo nên sự tươi mới và đầy màu sắc trong khoảnh khắc đón chào Xuân Mậu Tuất. 

Trong năm 2017, Tập đoàn Sao Mai đã chi hơn 10 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ vì người nghèo, Quỹ tiếp sức tài năng, mái ấm Công đoàn, Quỹ vì môi sinh học đường, Quỹ phát triển ngành y tế…. của tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Sao Mai Group – thương hiệu của Tập đoàn kinh tế luôn vì cộng đồng, cùng chung tay với các cấp chính quyền địa phương chăm lo cho đời sống của hàng ngàn hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. 

Đọc thêm