Số lượng cá nhân có tài sản ròng trên 10 triệu USD (HNWIs) ở Ấn Độ đã tăng 6% vào năm ngoái - từ 80.686 người năm 2023 lên 85.698 người trong năm 2024, theo Hindustan Times.
Tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới Knight Frank của Anh dự báo đến năm 2028, con số này sẽ tăng lên gần 94.000 người.
Quốc gia này có thêm 26 tỷ phú chỉ trong năm vừa qua, nâng tổng số tỷ phú lên 191 người - một bước nhảy vọt ấn tượng so với con số 7 người vào năm 2019. Số lượng tỷ phú của Ấn Độ đã chứng kiến mức tăng trưởng hàng năm mạnh mẽ 12% trong năm 2024. Tổng tài sản của các tỷ phú Ấn Độ ước tính đạt 950 tỷ USD, xếp thứ 3 toàn cầu sau Mỹ (5,7 nghìn tỷ USD) và Trung Quốc (1,34 nghìn tỷ USD).
Ấn Độ hiện sở hữu 3,7% cá nhân giàu có trên toàn thế giới, với số lượng HNWI đứng thứ 4, lần lượt sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Vào năm 2024, trên toàn cầu, số lượng HNWI đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước lên 2.341.378 người.
Ông Shishir Baijal, Chủ tịch & Giám đốc Điều hành của Knight Frank Ấn Độ nhận định: “Sự gia tăng tài sản của Ấn Độ phản ánh khả năng phục hồi kinh tế và tiềm năng tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, xuất hiện các ngành công nghiệp mới nổi.”
Không chỉ mở rộng về quy mô, giới siêu giàu Ấn Độ ngày càng đa dạng hóa đầu tư, từ bất động sản đến cổ phiếu toàn cầu. Trong thập kỷ tới, ảnh hưởng của Ấn Độ trong việc tạo ra của cải trên toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh.