An Giang: Bắt đối tượng thay tên, đổi họ để trốn truy nã 19 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 21/10/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Phong (SN 1979, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Phong là đối tượng đã thay tên, đổi họ để lẩn trốn Quyết định truy nã 19 năm.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 05/6/2004, Trần Hoàng Phong điều khiển xe honda trên Quốc lộ 91 hướng Châu Đốc - Long Xuyên. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, thì bất ngờ tông vào anh Bùi Văn Cam (sinh năm 1985, tạm trú tại địa phương) đi bộ qua đường khiến anh Cam bị thương tật 85%. Còn Phong sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Trần Hoàng Phong bị bắt sau 19 năm lẩn trốn

Đối tượng Trần Hoàng Phong bị bắt sau 19 năm lẩn trốn

Ngày 21/10/2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Trần Hoàng Phong về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Trong quá trình lẩn trốn, Phong sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người tên Lê Minh Thịnh (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Đồng Tháp) làm giấy tờ tùy thân.

Đối tượng Trần Hoàng Phong được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền

Đối tượng Trần Hoàng Phong được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền

Sau 19 năm lẩn trốn ở nhiều nơi, chiều ngày 20/10/2023, Phong bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Hiện, Phong đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang di lý về địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đọc thêm