An Giang: Khởi tố nhóm đối tượng vô cớ dùng hung khí chém người khác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chiều ngày 28/8/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trương Văn Phàn, sinh năm 2005; Trần Lê Lam Khang, sinh năm 2004; Nguyễn Văn Vũ Linh, sinh năm 2006; đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quốc Tây, sinh năm 2007, cả 4 bị can đều cùng trú xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 21 giờ ngày 2/7/2023, Trương Văn Phàn và Trần Lê Lam Khang sau khi đi nhậu về thì nghe tin Gia Huy (là bạn của Phàn và Khang) bị người khác chém gây thương tích ở khu vực gần cầu Ông Chưởng, nên Phàn và Khang nảy sinh ý định đi trả thù cho Gia Huy.

Lúc này Phàn và Khang về nhà lấy hung khí gồm: Dao tự chế, cây chĩa 3 rồi rủ thêm Nguyễn Văn Vũ Linh và Nguyễn Quốc Tây điều khiển xe mô tô chở nhau mang theo hung khí để đi tìm đối thủ. Khi nhóm của Tây đi đến khu vực ấp Hòa Hạ, xã Kiến An thì cả nhóm đứng chờ để chặn đối phương chém trả thù.

Lúc này, nhóm Tây nhìn thấy Nguyễn Văn Quốc Huy, sinh năm 2006 và Trần Trọng Duy, sinh năm 2011, cùng trú xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang điều khiển xe mô tô hướng về phía nhóm của Tây đang đứng, tưởng là các đối tượng đã chém Gia Huy nên nhóm của Tây chặn lại.

Sau một vài câu gặng hỏi, mặc dù Huy và Duy nói là không liên quan vụ việc và đang đi đến nhà người quen ở gần đây, nhưng Tây vẫn dùng hung khí mang theo chém gây thương tích cho Huy và Duy. Sau khi thực hiện hành vi, nhóm của Tây biết mình đã chém nhầm nên đã rời khỏi hiện trường và đi về nhà. Riêng Huy và Duy được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích Huy 4% và Duy 2%.

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm