Ấn tượng thể thao Việt Nam 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng thể thao Việt Nam tiếp tục giành được những thành tích ấn tượng, có ý nghĩa lịch sử tại các đại hội và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.
Ấn tượng thể thao Việt Nam 2021

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng thể thao Việt Nam đã đạt được một số dấu ấn quan trọng đáng ghi nhận như: bóng đá Việt Nam tiếp tục có nhiều khởi sắc, nhất là bóng đá Futsal, bóng đá nữ; đoàn thể thao người khuyết tật giành được 01 HCB tại Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020...

Kết quả năm 2021, thể thao Việt Nam đạt thành tích cao đã giành được 38 HCV, 15 HCB và 14 HCĐ (trong đó có 05 HCV, 08 HCB, 05 HCĐ thế giới, 05 HCV, 01 HCB, 03 HCĐ châu Á và 28 HCV, 06 HCB, 06 HCĐ giải quốc tế mở rộng). Nữ võ sỹ Nguyễn Thị Thu Nhi trở thành võ sỹ boxing Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch WBO thế giới hạng nhẹ; VĐV Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo) giành HCV giải tuyển chọn Olympic khu vực châu Á tại Jordan và 01 HCV giải vô địch châu Á tại Lebanon; VĐV Đặng Thị Huyền (Jujitsu) giành 01 HCV, 02 HCB, 01 HCĐ giải vô địch thế giới…

Riêng về bóng đá, có thể nói năm 2021, bản đồ bóng đá châu Á đã ghi dấu Việt Nam. Từ Đội tuyển Futsal cho đến U23, Đội tuyển Nữ và Đội tuyển quốc gia Nam, bóng đá Việt Nam đã để lại ấn tượng mạnh mẽ của sự trỗi dậy của một nền bóng đá còn kém phát triển ở Đông Nam Á. Việc lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là một thành công vượt bậc của Đội tuyển quốc gia. Thành tích đầu tiên này đáng ghi nhận trong sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Bước sang năm 2022 với ba sự kiện lớn là SEA Games 31 tại Việt Nam, ASIAN Games lần thứ 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương khẳng định sẽ là những nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với thể thao Việt Nam, đặc biệt là với SEA Games 31.

Nói về công tác chuẩn bị SEA Games 31 tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “SEA Games 31 là sự kiện quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành VH-TT&DL cần phải thực hiện trong năm 2022”. Với tư cách là nước chủ nhà, phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, ngành thể thao nói riêng và toàn ngành VH-TT&DL sẽ cùng nhau tổ chức nên một kỳ SEA Games để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè khu vực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đặc biệt quan tâm tới việc tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, công tác tổ chức phải tạo được dấu ấn đậm nét với các nước tham dự về một kỳ SEA Games có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay. Qua đó, hướng tới kỳ Đại hội kiểu mẫu, tôn vinh và truyền cảm hứng về tinh thần thể thao cao thượng tới bạn bè quốc tế và người dân trong nước.