Anh công bố kế hoạch loại bỏ việc hút thuốc lá

(PLVN) - Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch nhằm loại bỏ hoàn toàn việc hút thuốc ở giới trẻ sớm nhất là vào năm 2040 và cuối cùng là loại bỏ thói quen này trên toàn quốc.

Theo đài RT, ngày 4/10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố kế hoạch nhằm bài trừ thuốc lá, theo đó coi việc bán sản phẩm thuốc lá cho những người sinh vào hoặc sau ngày 1/1/2009 là bất hợp pháp, nhằm mục đích tạo ra “thế hệ không khói thuốc” đầu tiên.

“Nếu không có sự thay đổi đáng kể, hàng nghìn trẻ em sẽ bắt đầu hút thuốc trong những năm tới và kết quả là cuộc sống của các em sẽ bị rút ngắn. Tôi muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn và tươi sáng hơn cho con cái chúng ta, vì vậy đó là lý do tại sao tôi muốn chấm dứt việc hút thuốc lá”, ông Sunak nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đại hội đảng Bảo thủ diễn ra ở thành phố Manchester.

Thủ tướng Anh nói thêm rằng các biện pháp được đề xuất sẽ “có nghĩa là con cái chúng ta sẽ không bao giờ có thể mua được thuốc lá”.

Theo Chính phủ Anh, hút thuốc là “nguyên nhân gây chết người lớn nhất có thể phòng ngừa được” ở Anh, là nguyên nhân của khoảng 1/4 số ca tử vong do ung thư và dẫn đến 64.000 ca tử vong mỗi năm ở nước này.

Chính phủ khẳng định, biện pháp được đề xuất sẽ cứu được “hàng chục nghìn sinh mạng”, cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy nền kinh tế lên tới 85 tỷ bảng Anh (103 tỷ USD) vào năm 2075.

Bộ trưởng Y tế Steve Barclay cho biết, Chính phủ Anh cũng sẽ giải quyết tình trạng phổ biến của thuốc lá điện tử ở trẻ em bằng cách hạn chế hương vị và các công cụ tiếp thị khác khiến thói quen này trở nên hấp dẫn đối với giới trẻ.

Đọc thêm