Áp thấp nhiệt đới mạnh trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.
Áp thấp nhiệt đới mạnh trên Biển Đông

Tối nay, 18/7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

19h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Hong Kong khoảng 190km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

"Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy", Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19h ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong khoảng 220km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đồng thời nhận định, rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp độ 3. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Đọc thêm