Australia thông báo gia hạn lệnh phong tỏa Sydney đến cuối tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/8, các nhà chức trách bang New South Wales đã gia hạn lệnh phong tỏa ở Sydney đến cuối tháng 9 và siết chặt các hạn chế phòng dịch COVID-19 .
Cảnh sát tuần tra trung tâm thành phố Sydney, Australia, ngày 18/8. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát tuần tra trung tâm thành phố Sydney, Australia, ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Thủ hiến bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian, nêu rõ lệnh phong tỏa thủ phủ Sydney và một số vùng lân cận sẽ được gia hạn đến hết tháng 9 tới.

Cũng từ ngày 23/8, tại 12 điểm nóng dịch bệnh ở Sydney, nơi ghi nhận phần lớn các ca mắc mới COVID-19 tại Australia, chính quyền sẽ áp dụng các hạn chế mới nghiêm ngặt hơn. Theo đó, thực thi lệnh giới nghiêm từ 21h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau, trừ những người có giấy phép hoặc các trường hợp cấp cứu. Người dân chỉ được phép tập thể dục ngoài trời một giờ mỗi ngày.

Trên toàn bang New South Wales, người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, trừ lúc tập thể dục.

Theo Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales, ông Mick Fuller, nếu người dân đi vào khu vực đáng chú ý mà không có lý do, họ không chỉ bị phạt tiền mà còn bị yêu cầu về nhà và phải tự cách ly trong 14 ngày.

Tính đến ngày 18/8, Australia đã có trên 40% dân số được tiêm ít nhất một liều vaccine.

New South Wales ngày 20/8 báo cáo 642 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, hầu hết ở Sydney. Con số này đã giảm so với kỷ lục 681 ca nhiễm trong ngày trước đó.