Ngày 15/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo bổ nhiệm bà Blaise Metreweli làm Giám đốc Cơ quan Tình báo của nước này, hay còn gọi là MI6, đánh dấu người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này.
“Việc bổ nhiệm bà Blaise Metreweli mang tính lịch sử diễn ra vào thời điểm công việc của các cơ quan tình báo của chúng ta chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Anh đang phải đối mặt các mối đe dọa ở quy mô chưa từng có”, ông Starmer cho biết.
Bà Blaise Metreweli, sinh năm 1977, hiện giữ chức Tổng Giám đốc bộ phận công nghệ và đổi mới của MI6, với mật danh “Q”.
Bà gia nhập MI6 từ năm 1999 và đã có gần 25 năm phục vụ trong ngành tình báo, từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tác chiến tại Trung Đông và châu Âu. Trước đây, bà đã giữ các chức vụ cấp giám đốc tại MI6 và cơ quan an ninh và phản gián trong nước (MI5).
"Tôi tự hào và vinh dự khi được nhận nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan mình làm việc”, bà Metreweli nói. Trên cương vị mới, bà sẽ mang mật danh là “C”, mật hiệu dành cho lãnh đạo MI6.
MI6 được thành lập vào năm 1909, là cơ quan tình báo nước ngoài của Anh và thuộc Bộ Ngoại giao Anh, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và lợi ích của đất nước. Trong khi đó, MI5, thuộc Bộ Nội vụ Anh, sẽ chịu trách nhiệm cho hoạt động phản gián và tình báo nội địa.