Bà chủ quán cà phê giấu hàng chục ống nhựa chứa chất cấm trong người

(PLVN) - Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa quyết định khởi tố và tạm giam Trần Thị Út Nhất (sinh năm 1966, trú tại khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bà chủ quán cà phê giấu hàng chục ống nhựa chứa chất cấm trong người

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 24/1/2020, Cơ quan Công an điều tra TP Châu Đốc nhận được tin báo về việc tại quán cà phê của Trần Thị Út Nhất có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. 

Trần Thị Út Nhất tại cơ quan điều tra.
 Trần Thị Út Nhất tại cơ quan điều tra.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Châu Đốc phối hợp cùng công an phường Núi Sam xuống địa bàn bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ trên người Nhất 22 đoạn ống nhựa hàn kín 2 đầu, bên trong có chứa chất bột màu trắng, nghi là heroin.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ trên người đối tượng Phan Thanh Thọ 1 đoạn ống nhựa hàn kín 2 đầu được cho là mua lại từ Nhất. 

Tại cơ quan công an, Nhất đã khai nhận chất bột trắng nằm trong các đoạn ống nhựa là heroin, Nhất mới mua đem về quán bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. 

Trần Thị Út Nhất tổ chức mua bán ma túy tại quán cà phê từ khoảng tháng 8/2019.

Đọc thêm