Ba nghi phạm giết người ra đầu thú sau gần 24 giờ lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 19/8, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người ở xã Quế Xuân 2 đã đến cơ quan Công an huyện đầu thú sau gần 24 giờ lẩn trốn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: ĐĐK
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: ĐĐK

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 18/8, 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Quế Xuân 2 gồm: Phan Trần Công Mỹ (24 tuổi), Trịnh Huệ (17 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhật Duy (24 tuổi), cả 3 cùng trú huyện Quế Sơn đã đến cơ quan Công an huyện Quế Sơn đầu thú.

Trước đó, báo Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, vào khoảng 21h20 ngày 17/8 tại thôn Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, anh N (30 tuổi, trú Hòa Mỹ) đang nói chuyện với một nhóm khoảng 3 người ở cùng thôn Hòa Mỹ thì xảy ra vãi vã, xô xát.

Trong lúc xảy ra xô xát, nhóm người này đã dùng hung khí đâm anh N nhiều nhát vào người khiến anh N ngã gục xuống đất. Sau khi gây án, nhóm người bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân đưa anh N đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Tuy nhiên, do vết thương nặng anh N đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Quế Sơn cùng Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời huy động lực lượng công an truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm