Ba người đang ăn cơm bị nhóm côn đồ nổ súng trọng thương

(PLVN) - Đang ngồi ăn cơm, gia đình ông T bị 1 nhóm đối tượng xông vào nổ súng khiến 3 người bị thương.
Những người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh người dân cung cấp
Những người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, khoảng 11h40 ngày 18/10 gia đình ông L.B.T (63 tuổi, thôn 3 xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đang ngồi ăn cơm.

Lúc này, một nhóm người lạ đã xông vào nhà ông T nổ nhiều phát súng. Vụ việc khiến ông T bị thương ở vùng mặt; con trai ông T là L.B.H (35 tuổi) bị đạn găm vào vùng vai trái và vùng mặt, còn bé gái 12 tuổi (con anh H) bị đạn găm vào đùi.

Một nhân chứng kể: “Nghe nhiều tiếng súng vang lên, tôi vội chạy ra đường thì thấy nhóm người lạ đang cầm khoảng 2-3 khẩu súng nòng dài (dạng bắn đạn hoa cải) và dao kiếm. Họ nhanh chóng lên xe tẩu thoát”, Zing đưa tin.

Công an xã Quảng Hùng đã tới hiện trường ghi nhận sự việc, hỗ trợ đưa  3 người đi Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn cấp cứu. Đồng thời báo cáo sự việc tới Công an TP Sầm Sơn, theo Người lao động.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ, truy tìm nhóm đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Đọc thêm