Bà nội lạnh lùng thực nghiệm hiện trường giết cháu gái

(PLVN) - Chiều 8/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) thực nghiệm hiện trường  nghi án bà nội sát hại cháu gái.
Người dân theo dõi vụ thực nghiệm hiện trường.
Người dân theo dõi vụ thực nghiệm hiện trường.

Đúng 15h chiều 8/11, công an đã cho nghi phạm Phạm Thị Hường (65 tuổi) diễn tả lại hành vi sát hại cháu bé Phạm Thị Tâm (11 tuổi - cháu nội của nghi phạm).

Thời điểm tiến hành thực nghiệm được bắt đầu từ lúc nghi phạm gặp cháu gái trên đường, gửi xe vào quán tạp hoá rồi sự việc xảy ra ở đập nước Bàu Ganh, xã Hậu Thành.

Nghi phạm  cũng đã đã diễn tả lại cảnh ngồi ở mép đập, nhờ cháu kỳ cọ lưng rồi đẩy nạn nhân xuống nước.

Trong quá trình thực nghiệm hiện trường, nghi phạm diễn tả lại hành vi phạm tội của mình như lời khai tại cơ quan công an với thái độ bình tĩnh, lạnh lùng.

Kết thúc buổi thực nghiệm hiện trường, cảnh sát đưa  nghi phạm về trụ sở Công an huyện Yên Thành để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

Thuc nghiem hien truong vu ba noi nghi sat hai chau hinh anh 2
Hàng trăm người theo dõi buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh:N.Tú.

Trước đó, chiều 3/11, Nguyễn Thị Tâm đi xe đạp đến dự sinh nhật bạn nhưng không trở về nhà. Người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân, chỉ thấy áo và xe đạp điện của Tâm ở đập nước. Ngày 5/11, thi thể bé gái được tìm thấy ở đập nước. 

Trưa 6/11, Công an huyện Yên Thành đã tạm giữ hình sự bà Hường để điều tra hành vi Giết người.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận sát hại cháu nội. 

Đọc thêm