Bà trùm ma túy lên kế hoạch buôn bán hàng cấm từ khi đang thụ án

(PLVN) - Khi đang thụ án ở trại giam nhưng Trang đã móc nối với đối tượng ma túy, tìm nguồn hàng để “mở đường” cho việc buôn bán ma túy của mình sau này.
Nguyễn Thu Trang và tang vật.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thu Trang (SN 1984, quê Phú Thọ) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng đề nghị truy tố Hoàng Thị Quyến (SN 1984), Lê Ngọc Hải (SN 1976), Vũ Hữu Toàn (SN 1972), Nguyễn Đình Đức (SN 1956) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma tuý” và tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian cải tạo Trại giam Phú Sơn 4 - Bộ Công an, Trang đã móc nối với đối tượng ma tuý tìm nguồn “hàng” để “mở đường” cho việc mua về bán lại kiếm lời. Sau đó, Trang đã câu kết với Toàn thiết lập đường dây mua bán ma tuý với số lượng lớn.

Sáng 20/12/2020, Trang đã mua ma túy đá, ketamine, heroin, thuốc lắc, hồng phiến với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Sau đó, Trang mua 2 khuôn sắt, 2 kích thủy lực về để đóng, ép lại số hàng cấm đã mua. Trang chia và cất giấu bán dần số ma túy trên.

Hành vi của Trang chỉ được phát hiện hôm 17/1, khi lực lượng chức năng phát hiện Lê Ngọc Hải tàng trữ 2 bánh heroin. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an đã bắt giữ Toàn, Quyến, Trang, đồng thời khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ tổng cộng 12 bánh heroin, hơn 860 gram Ketamine, 248,83 gram Methamphetamine, 1 khẩu súng K54, 7 viên đạn, 2 khuôn ép bánh heroin, 1 máy ép thủy lực.

Cơ quan chức năng xác định Trang đã bán 2 bánh heroin cho Vũ Hữu Toàn và thuê Quyến chuyển “hàng” cho đối tác với tiền công 3 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Đình Đức, công an xác định Đức biết rõ bạn gái mua bán trái phép chất ma tuý nhưng vẫn không ngăn cản nên bị đề nghị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”./.

Đọc thêm