“Bắc cầu” đưa pháp luật vào cuộc sống người dân vùng biên

(PLO) - Địa bàn Đồn Biên phòng Phú Mỹ - Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phụ trách có ba trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Ở xã vùng biên này, học sinh nghèo, con em người dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ cao. 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã và đang giúp học sinh nơi đây nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã và đang giúp học sinh nơi đây nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Nhằm cùng với nhà trường, địa phương đưa kiến thức pháp luật đến học sinh, những năm qua, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các điểm trường trên địa bàn đơn vị đóng quân. 

“Cháu hỏi, chú trả lời”

Thời gian gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đời sống đại bộ phận bà con vùng biên được nâng lên, giao thông nông thôn cũng phát triển mạnh, tỷ lệ học sinh dùng xe đạp, xe gắn máy đến lớp khá phổ biến. Tuy nhiên, do các em còn trẻ, ham chơi, khi tham gia giao thông thường chạy hàng đôi, hàng ba trên đường nên đã có không ít tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Năm 2015, Đồn Biên phòng Phú Mỹ cử một cán bộ chuyên trách cùng với nhà trường tranh thủ thời gian giới thiệu đến các em Luật Giao thông đường bộ. Chỉ với cách tuyên truyền đơn giản là: “Chú hỏi các cháu trả lời”, “Cháu hỏi các chú và thầy cô giải thích”, với ngày một buổi hoặc một tuần hai buổi trước khi các em vào lớp hay giữa giờ giải lao, dần dần các em hiểu về Luật rồi tự giác chấp hành.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỹ, huyện Giang Thành Tạ Thị Thu Thảo cho biết, thời gian qua, nhà trường và Đồn Biên phòng Phú Mỹ phối hợp khá tốt trong việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vào trường, do đó năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, tỷ lệ trẻ em gây tai nạn, bị tai nạn giao thông giảm dưới 0,2%; ý thức chấp hành quy chế nhà trường, pháp luật của các em cũng nâng lên như, học sinh không còn la cà hàng quán, bỏ học theo cha mẹ ra đồng, chặt phá hoa màu, trộm cắp cá tôm của bà con...

Hơn nữa, sau khi được tiếp thu, các em còn tuyên truyền pháp luật, các quy định của địa phương, nhà trường đến người thân, từ đó gia đình các em cũng hiểu, không tham gia vào tệ nạn xã hội, nhất là chấp hành tốt các quy định qua lại biên giới. 

Lan tỏa ý thức pháp luật

Xác định học sinh ở các điểm trường trung học cơ sở là các đối tượng có kiến thức cao hơn nhưng lại trong độ tuổi đang phát triển về thể chất, rất dễ bị lôi cuốn theo phần tử xấu có lối sống lệch lạc, trong những năm qua, đơn vị đã dành nhiều thời gian cùng với Ban Giám hiệu các trường giới thiệu sâu những nội dung về Luật Hôn nhân và Gia đình, giáo dục giới tính, nhân cách sống. Kèm theo đó là Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền và xem phim tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...; đồng thời lồng ghép tuyên truyền các quy định khi tham gia giao thông...

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn tuyên truyền các quy định của địa phương trong việc ma chay, cưới hỏi, chăn nuôi, trồng trọt... Từ đó, hầu hết các em ít nhiều cũng hiểu biết thêm về các văn bản luật, có ý thức hơn trong cuộc sống, lao động, học tập, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương; đồng thời vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm pháp luật, nhất là không buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu. 

Thượng tá Trần Văn Hưng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ - cho biết, xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phải thường xuyên, liên tục, lâu dài dưới dạng “mưa dầm thấm lâu”, thời gian qua, Ban Chỉ huy đơn vị đã dành nhiều thời gian cho các nội dung tuyên truyền; bố trí cán bộ chuyên trách, bám địa bàn, tập trung vào các đối tượng còn là học sinh. Bên cạnh đó động viên, nhắc nhở những cán bộ, chiến sĩ chuyên trách dành thời gian nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản luật, nâng cao kiến thức để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. 

Theo Thượng tá Hưng, phát huy kết quả đạt được, năm 2016 Đồn Biên phòng Phú Mỹ mở rộng phạm vi tuyên truyền và đối tượng tuyên truyền. Ngoài việc phối hợp với Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn, đơn vị tăng cường cán bộ vào sâu các phum, ấp, phối hợp với già làng, sư sãi ở các chùa vận động trẻ em bỏ học trở lại trường. Bên cạnh đó, tham mưu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có chính sách kịp thời, hợp lý để các học sinh nghèo có điều kiện đến lớp; đồng thời tranh thủ tiếng nói của người cao tuổi, người có uy tín trong dòng tộc để vận động những hộ dân còn thiếu ý thức trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc... 

Với cách làm thường xuyên, liên tục của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã và đang giúp học sinh nơi đây nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, ý thức hơn trong việc mua bán, qua lại biên giới; giữ vững an ninh trật tự, đời sống ấm no...

Đọc thêm