Bắc Giang: Bị đánh thương tích nặng khi đang ngồi trong quán karaoke

(PLO) -Khi đang ngồi trong quán karaoke, anh Nguyễn Thế Trình bất ngờ thì bị một nhóm người dùng hung khí lao đến tấn công khiến anh bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 25/05, anh Nguyễn Thế Trình trú tại Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang ngồi ở quán Karaoke VIP 123 tại xóm Khoai, thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm (Hiệp Hoà, Bắc Giang).

Tại đây, anh Trình bất ngờ bị 2 đối tượng dùng hung khí lao vào tấn công liên tiếp khiến anh bị thương nặng.

Clip ghi lại nhóm đối tượng hung hãn dùng hung khí tấn công người khác bị thương nặng.

Hai đối tượng được xác định là Phạm Văn Ngh. trú tại thôn Nội Hương, xã Hương Lâm (Hiệp Hoà, Bắc Giang) và Ngô Văn Nam, trú tại thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà.

Hai đối tượng này được cho là cầm tuýp sắt lao vào đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt, khiến anh Trình thương tích nặng và nằm gục tại chỗ.

Hình ảnh nhóm đối tượng được camera ghi lại.
Hình ảnh nhóm đối tượng được camera ghi lại.

Theo những nhân chứng kể lại, thời điểm trên, có rất nhiều người có mặt đã can ngăn nhưng 2 đối tượng này vẫn tiếp tục hành hung nạn nhân.

Đến khi nạn nhân chạy ra ngoài thì bị 2 đối tượng này tiếp tục đánh tiếp và bắt quỳ lạy rồi tiếp tục hành hung.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà nạn nhân đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Anh Trình bị thương nặng sau khi bị các đối tượng hành hung.
Anh Trình bị thương nặng sau khi bị các đối tượng hành hung.

Thông tin về sự việc, Trưởng Công an xã Hương Lâm cho biết, “cả hai đối tượng N. và Ngh. đều đã có nhiều tiền án về tội cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của Bác sỹ, anh Trình bị gãy 4 cái xương sườn và 2 vết rách sâu 2cm và rộng 10cm ở đầu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

PLVN  sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm