Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý I/2025 ước đạt khoảng 13,82%

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (11/4), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2025.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Tuấn Phú – Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, ba tháng đầu năm 2025, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) Quý I/2025 ước đạt khoảng 13,82%, cao hơn kịch bản dự kiến, đứng đầu cả nước.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Các ngành sản xuất đều tăng trưởng, trong đó nông - lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 1,05%, công nghiệp - xây dựng ước tăng 17,24% (công nghiệp ước tăng 17,97%, xây dựng ước tăng 6,88%), dịch vụ ước tăng 5,79%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 8,54%.

Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, đến ngày 31/3/2025, toàn tỉnh đã thu hút được hơn 680 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 9% so cùng kỳ. “Đặc biệt đã cấp mới 11 dự án trong nước, vốn đăng ký 13.630 tỷ đồng (gấp 1,8 lần cùng kỳ). Trong quý, có 424 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 36%; vốn đăng ký đạt 2.487 tỷ đồng”, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang thông tin.

Liên quan đến công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy chính quyền, đại diện UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, các cấp, các ngành, các địa phương đã khẩn trương, tập trung thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh, cấp huyện, cùng với đó là giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức sau sắp xếp theo quy định.

Sau sắp xếp, UBND tỉnh Bắc Giang còn 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc, giảm 6 cơ quan; còn 107 phòng chuyên môn, chi cục và tương đương (giảm 26 phòng chuyên môn và tương đương; giảm 09 đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trực thuộc Sở). Bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Ngoài những thành tựu đã đạt được, Bắc Giang cũng nhìn thẳng vào sự thật, nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quý I năm nay. Cụ thể, theo ông Lê Tuấn Phú, sản xuất công nghiệp ở một số ngành, lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) giảm sâu so cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động tăng cao hơn số doanh nghiệp được thành lập mới. Tiến độ đầu tư, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung còn chậm...

Sản xuất công nghiệp Bắc Giang quý I tăng trưởng khoảng 17,97%. (ảnh minh họa).

Sản xuất công nghiệp Bắc Giang quý I tăng trưởng khoảng 17,97%. (ảnh minh họa).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến nguyên nhân thu hút FDI giảm sâu, ông Lương Văn Nghiệp – Phó Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang cho biết, sau nhiều năm Bắc Giang nằm tốp đầu cả nước về thu hút vốn FDI, đến nay cơ sở hạ tầng, mặt bằng để thu hút loại hình vốn này có giảm. Hơn nữa, Bắc Giang đang có chủ trương thu hút FDI một cách có chọn lọc, không thu hút đầu tư cho những dự án nhỏ lẻ, manh mún mà thu hút vào những dự án lớn, khu – cụm công nghiệp lớn, mang tính hệ thống, có sự liên kết...

Liên quan đến nguyên nhân trong Quý I vừa qua Bắc Giang vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang cho biết, ngoài việc tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính, sự năng động của lãnh đạo tỉnh, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, thì việc quý I năm nay Bắc Giang tiếp tục tăng trưởng cao nhất cả nước là kết quả của việc thu hút đầu tư giai đoạn cuối năm 2023 và năm 2024.

“Sau thu hút vốn, doanh nghiệp đã xây dựng và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đến quý này có sản phẩm xuất bán”, lãnh đạo Sở tài chính nói và cho biết thêm, ngay từ trong Tết Nguyên Đán, nhiều doanh nghiệp tại Bắc Giang đã nhận được nhiều đơn hàng. “Theo thống kê, có hơn 8.000 lao động vẫn làm việc trong dịp Tết Nguyên đán để đáp ứng các đơn hàng đã có”, ông Lương Văn Nghiệp nói.

Đọc thêm