Bắc Giang từng bước kiểm soát dịch, không để rơi vào thế bị động

(PLVN) - Đã 20 ngày trôi qua kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Bắc Giang hiện là ổ dịch "nóng" nhất cả nước.
Bắc Giang từng bước kiểm soát dịch, không để rơi vào thế bị động

Kể từ khi cách ly xã hội đối với một số nơi trên địa bàn Bắc Giang, trong những ngày đầu thực hiện, người dân cơ bản chấp hành nghiêm quy định. Các chốt kiểm soát phòng dịch được dựng lên ở khắp ngõ phố, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, không có người, phương tiện ra vào.

Theo thống kê mới nhất, số giường bệnh Covid-19 trong tỉnh dự kiến vào khoảng 2.500-2.700 giường. Điều đáng nói, toàn bộ nhân lực ngành Y tế đã huy động, tăng cường cho công tác chống dịch nhưng riêng cho mảng điều trị vẫn còn thiếu. 

Trước mắt, Bắc Giang đã tiến hành thiết lập Bệnh viện dã chiến thần tốc, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, Bắc Giang cần khẩn trương tìm địa điểm phù hợp để tiến hành xây dựng bệnh viện dã chiến mới, nhằm tăng quy mô 2.500 lên 3.000 giường bệnh để chủ động ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Về nhân lực làm việc tại Bệnh viện dã chiến rất cần các cán bộ, nhân viên y tế chuyên ngành truyền nhiễm. Do đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cần sớm trao đổi với các tỉnh bạn (nơi không nóng về dịch bệnh) nhằm tăng cường chi viện nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong ngày 20/5, nhận thấy dịch bệnh ngày càng căng thẳng với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, hàng trăm sinh viên năm cuối đang trong kỳ thực tập của Học viện Quân y khẩn trương được tập hợp đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch. 

Đối với vấn đề hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương đã triển khai nhiều biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. Qua đây nhằm ngăn ngừa hiện tượng khan hàng “sốt” giá; giúp người dân yên tâm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Nhờ sự tích cực vào cuộc của doanh nghiệp, cơ quan chức năng, đến nay hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến và phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các đơn vị, doanh nghiệp cũng chủ động tăng nguồn hàng dự trữ. Để kiểm soát thị trường tốt hơn, thời gian tới, Sở Công Thương bám sát tình hình dịch bệnh, hoạt động cung ứng hàng hóa; xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng dịch tăng giá bất hợp lý. 

Với tinh thần chia sẻ, vẫn có rất nhiều doanh nghiệp và đơn vị chung ủng hộ với chính quyền và nhân dân Bắc Giang ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19. Theo đó, Tập đoàn Kosy- Kosy Group (chủ đầu tư một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang) đã ủng hộ tỉnh 500 triệu đồng. Trước đó, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 đã đến trao tặng tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng.  Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 600 triệu đồng ủng hộ cho huyện Lục Ngạn. Dịp này Liên đoàn Lao động tỉnh cũng kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí, vật tư y tế, nhu yếu phẩm chống dịch…  

Đọc thêm