Bác kháng cáo của Trang “Nemo”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 8/9, TAND TP HCM bác kháng cáo của Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang “Nemo”, 31 tuổi), tuyên y án 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tòa cũng bác kháng cáo của 3 đồng phạm là nhân viên làm việc cho Trang, giữ nguyên mức phạt từ 9 tháng đến 1 năm tù.
Trang Nemo cùng đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: ANTV
Trang Nemo cùng đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: ANTV

Theo HĐXX, do mâu thuẫn, bên trong cửa hàng của Trang, các bị cáo đã liên tục tấn công chị Khanh. Dù lực lượng chức năng can ngăn, Trang vẫn xông tới giật khẩu trang nạn nhân, nhân viên tiếp tục lao vào đánh.

"Hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, có xu hướng bạo lực. Mức án cấp sơ thẩm áp dụng là thỏa đáng nên không có căn cứ để giảm nhẹ", HĐXX nêu quan điểm.

Cho rằng bị hại có một phần lỗi khi nói thô tục khiến các bị cáo bộc phát đánh lại thương tích, song tòa đánh giá hành vi của các bị cáo "không đủ cơ sở để xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”".

Trả lời HĐXX phúc thẩm, Trang thừa nhận hành vi nêu trong bản án sơ thẩm như có hành vi giật khẩu trang của chị Khanh và không ngăn nhân viên đánh chị này. Trang khai nguyên nhân một phần do chị Khanh chửi thề khiến bị cáo và nhân viên bức xúc.

Theo Trang, mức án 9 tháng tù là quá nặng khi mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: đang nuôi con nhỏ, cha mẹ bị bệnh, gia đình có công, ăn năn hối cải... Nếu bị cáo phải thi hành án sẽ gây khó khăn rất lớn cho bản thân, gia đình bị cáo và nhiều người.

Là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, chị Khanh tiếp tục đề nghị tòa huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại với các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bản án xác định, do mâu thuẫn với chị My (bạn của chị Khanh) trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, để giải quyết. Chiều 16/1/2022, My cùng hai người bạn, trong đó có chị Khanh, đến cửa hàng gặp Trang để xin lỗi. Sau một lúc đợi bên ngoài, Khanh vào cửa hàng nói My đi về thì xảy ra cự cãi với Trang. Bị chị này đe dọa, Trang giật khẩu trang, gây gổ.

Các nhân viên Quy, Khương xông vào nắm tóc, đánh chị Khanh. Người bạn đi cùng nạn nhân vào can ngăn cũng bị đánh. Hai nhân viên bảo vệ cửa hàng là Nam và Nguyễn Phước Tuấn cũng tham gia.

Cả nhóm sau đó bị công an mời về trụ sở làm việc. Vừa ra khỏi cửa hàng, thấy chị Khanh thách thức, Trang lao tới giật khẩu trang của chị này ném xuống đất, nhóm nhân viên cũng xông vào đánh. Chị Khanh bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tháng 11/2022, sau khi đưa vụ án ra xét xử, TAND quận 1 đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Song CQĐT và VKS đều giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Quá trình điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Phước Tuấn chết nên Công an quận 1 đình chỉ điều tra.

Đọc thêm