Bạc Liêu: Tạo việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, không để ai bỏ lại phía sau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 10/4, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu tổ chức sơ kết 3 năm (2021 - 2024) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”.

Tại Hội nghị, báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bạc Liêu cho biết, 3 năm qua, công tác giảm nghèo của đã từng bước đi vào chất lượng, bền vững, thể hiện qua tỷ lệ hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới rất thấp. Điển hình trong năm 2023, chỉ có 3 hộ tái nghèo và 176 hộ nghèo phát sinh mới (chiếm tỷ lệ khoảng 0,04% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh).

Ngoài ra, hàng năm Bạc Liêu tranh thủ nguồn hỗ trợ đầu tư của Trung ương; vận động các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, nhất là các Tập đoàn, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo và Quỹ An sinh Xã hội. Trong 3 năm Bạc Liêu đã vận động khoảng 60 tỷ đồng,...

Đầu năm 2023, toàn tỉnh Bạc Liêu còn 7.233 hộ nghèo, tỷ lệ 3,19%, trong năm giảm được 3.347 hộ, tương đương 1,48% (từ 3,19% xuống còn 1,71%). Cuối năm 2023, số hộ nghèo còn lại là 3.886 hộ, tỷ lệ 1,71% (chỉ tiêu 1%/năm). Đặc biệt, Bạc Liêu giảm tỷ lệ hộ nghèo nhưng không tăng tỷ lệ hộ cận nghèo và gần như không tái nghèo.

Ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giảm nghèo.

Ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giảm nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Trong 3 năm qua, tỉnh Bạc Liêu xác định chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Do đó, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương thành các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị để chỉ đạo định hướng thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đến năm 2025 đã xác định, đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1%/năm”.

“Để chuẩn bị tốt cho công tác giảm nghèo năm 2024 và những năm tiếp theo, các cấp, các ngành cần nhìn nhận một cách nghiêm túc, khách quan về kết quả, thành tích đạt được và những hạn chế, tồn tại của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Từ đó phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại và chủ động, trách nhiệm hơn trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Kế đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai hiệu quả 3 nguồn vốn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi), Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giảm nghèo.

Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giảm nghèo.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong công tác giảm nghèo. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo năm 2024 cũng như những năm tiếp theo...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo.

Đọc thêm