Bác sỹ người Nga chỉ ra những biến chứng nguy hiểm nhất của Covid-19

(PLVN) - Bác sĩ tai mũi họng người Nga Vladimir Zaitsev cho hay, virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ức chế miễn dịch. Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh là có thể gây ra suy đa tạng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, trong một phát biểu về ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 đến cơ thể con người, bác sỹ Zaitsev cho biết, trước hết, virus này làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng ức chế miễn dịch. 

Ngoài ra, những bệnh nhân bị bệnh này còn có thể xuất hiện các bệnh về phế quản - phổi dù trước đó người bệnh chưa từng mắc phải những bệnh này.

Theo vị bác sỹ, với bệnh Covid-19, hầu hết các bộ phận của hệ hô hấp đều chịu tổn thương.

“Nếu là cảm lạnh thông thường hay nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc nhiễm virus, tình trạng viêm thường xuất hiện ở khoang mũi hoặc hầu họng. Tuy nhiên, với virus SARS-CoV-2, không chỉ niêm mạc mũi bị ảnh hưởng mà còn có thể là xoang mũi, phía sau họng, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi”, vị bác sĩ cho biết.

Theo ông Zaitsev, biến chứng nguy hiểm nhất của dịch bệnh Covid-19 là có thể gây ra suy đa tạng.

“Virus SARS-CoV-2 có thể gây ra các tình trạng cấp tính như tình trạng viêm tụy cấp, suy tim cấp”, ông nói.

Đọc thêm