Bamboo Airways khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh – Vân Đồn

(PLVN) - Đúng 10h ngày 2/2, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) chở 100 hành khách đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đây là hãng hàng không thứ 3 sau Vietnam Airlines và Vietjet kết nối tuyến khi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 30/12/2018.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và hãng hàng không Bamboo Airways cắt băng khai trương đường bay mới
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và hãng hàng không Bamboo Airways cắt băng khai trương đường bay mới

Bamboo Airways là hãng hàng không mới của Tập đoàn FLC, hoạt động với mô hình Hybrid – kết hợp giữa hàng không truyền thống và hàng không cước phí hợp lý. Hãng thực hiện bay thương mại chuyến đầu tiên ngày 16/1/2019 vừa qua. Trong năm 2019, Bamboo Airways dự kiến sẽ khai thác 37 đường bay kết nối tất cả thành phố lớn và điểm đến du lịch nổi tiếng tại Việt Nam và quốc tế.

Dịp Tết Nguyên đán 2019, hãng sẽ tổ chức 8 đường bay với 26 chuyến bay mỗi ngày như: Hà Nội – Thanh Hóa, Quy Nhơn, Đồng Hới; TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột và Vân Đồn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng phi hành đoàn
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng phi hành đoàn

Trong đó, đường bay TP Hồ Chí Minh – Vân Đồn, Bamboo Airways tổ chức khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ 3,5,7 và Chủ Nhật, thời gian bay trong khoảng 2h. Cụ thể lịch bay: bắt đầu từ 8h tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) - đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) vào 10h; chuyến ngược lại từ sân bay Vân Đồn sẽ được bắt đầu từ 10h45’ và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 12h50’. Hãng sẽ sử dụng loại máy bay A321 NEO và dòng máy bay thân rộng, giá vé chưa bao gồm thuế phí có khởi điểm từ 149.000 đồng. 

Đón chuyến bay đầu tiên, công tác tổ chức, giải phóng khách được Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn triển khai nhanh gọn theo đúng quy định, công tác kiểm soát an ninh, trật tự được đảm bảo. Tỉnh Quảng Ninh bố trí xe buýt miễn phí đưa, đón từ Vân Đồn về Cẩm Phả, Hạ Long và ngược lại; phát vé miễn phí tham quan Vịnh Hạ Long, Yên Tử cho du khách; Tập đoàn Sun Group thực hiện giảm giá vé từ 20-50% khi tham quan Sunworld Hạ Long (áp dụng đến hết 31/12/2019).

Những vị khách đầu tiên của Bamboo Airways đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Những vị khách đầu tiên của Bamboo Airways đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Phát biểu tại lễ khai trương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy, đã chúc mừng, đánh giá cao tinh thần phối hợp, hợp tác của hãng hàng không Bamboo Airways nói riêng và Tập đoàn FLC nói chung. Phó chủ tịch nhấn mạnh, trong quy hoạch phát triển kinh tế của Quảng Ninh, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn giữ vị trí quan trọng, là cửa ngõ của vùng kinh tế - du lịch Đông Bắc. Việc Bamboo Airways triển khai đường bay TP Hồ Chí Minh - Vân Đồn sẽ đón đầu nhu cầu vận chuyển du khách, hàng hóa ngày một lớn về Quảng Ninh, qua đó giúp tăng cường kết nối giao thương, du lịch. 

Bamboo Airways đang tiếp tục bổ sung đội máy bay lên từ 40 - 50 chiếc (chủ lực là dòng A321 NEO và dòng máy bay thân rộng). Đồng thời xúc tiến các đương bay quốc tế dự kiến bắt đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Ngoài các chuyến bay thông thường, hãng cho biết sẽ mở nhiều chuyến bay kết hợp du lịch, đây sẽ là một trong những dịch vụ độc đáo mà Bamboo Airways cung cấp ra thị trường.

Bamboo Airways là hãng hàng không thứ 3 sau Vietnam Airlines và Vietjet tổ chức khai thác tuyến tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Theo thống kê từ Ban Quản lý cảng, từ khi chính thức đưa vào khai thác (30/12/2018) đến nay đã có gần 9.000 lượt hành khách thông qua cảng đi chuyến bay Quảng Ninh - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Theo kế hoạch ngày 28/2 tới hãng hàng không quốc tế đầu tiên là Donghai Airlines (Trung Quốc) cũng sẽ mở đường bay từ sân bay Bảo An (Thâm Quyến, Trung Quốc) đến Vân Đồn với tần suất 3 chuyến/tuần.

Đọc thêm