Bàn cách gỡ vướng cho một số dự án trên địa bàn Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi các Sở TN&MT, Tài chính, KH&ĐT; UBND huyện Thăng Bình, TP Hội An; đề nghị tham mưu UBND tỉnh giải quyết một số kiến nghị của Cty CP Tập đoàn Đạt Phương (trụ sở tại Quảng Nam).
 Dự án cầu Đế Võng do Cty Đạt Phương đầu tư theo hình thức BT. (Ảnh: Vũ Vân Anh)
Dự án cầu Đế Võng do Cty Đạt Phương đầu tư theo hình thức BT. (Ảnh: Vũ Vân Anh)

DN này đã tham gia xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như cầu Cửa Đại, cầu Ông Điền, nút giao Trường Hải, tuyến đường 129, kè chống xói lở biển Cửa Đại, khu đô thị Cồn Tiến… Tổng cộng DN này đã đầu tư với tổng vốn hơn 6.300 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân gần 4.800 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách tỉnh Quảng Nam hơn 160 tỉ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, DN đang gặp phải một số vướng mắc nhưng chưa được tháo gỡ.

Cụ thể, theo kiến nghị của DN, tại dự án khu đô thị Cồn Tiến (TP Hội An), DN này đã đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn còn vướng mắc về mặt bằng nên đề nghị tỉnh sớm bàn giao mặt bằng, sớm xác định giá đất để hoàn thành dự án theo tiến độ được gia hạn tới cuối 2024.

Tại dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (huyện Thăng Bình), DN đã bỏ ra hơn 254 tỉ đồng để giải phóng 127,29ha/154ha (tương đương 83%). Tuy nhiên, quá trình triển khai, dự án này được đưa ra khỏi danh mục hoàn trả cho dự án BT cầu Đế Võng.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam, DN này đã hoàn trả dự án từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 năm kể từ ngày thu hồi dự án, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có chủ trương, định hướng giải quyết phần chi phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra, khiến DN gặp khó khăn về áp lực tài chính và ảnh hưởng nhiều kết quả kinh doanh.

Còn tại 2 dự án khu đô thị Võng Nhi và Đồng Nà (TP Hội An) đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lần lượt từ năm 2019 và 2021. Với 2 dự án này, DN đã hoàn thành các thủ tục và nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Nhưng đến nay còn khoảng 20% người mua nhà của dự án chưa được cấp sổ hồng. DN cho rằng, cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ nhưng không giải quyết và đưa ra các lý do không có cơ sở pháp lý cụ thể, gây hiểu lầm và bức xúc cho khách, tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện của khách hàng với chủ đầu tư dự án.

DN này kiến nghị các cơ quan, ban, ngành sớm tập trung chỉ đạo, xem xét các đề xuất, tháo gỡ để DN có thể ổn định sản xuất, yên tâm đầu tư kinh doanh lâu dài trên địa bàn tỉnh.

Liên quan vấn đề này, ngày 12/4, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho DN. Phát biểu tại cuộc họp, ông Triết nói: “Giải quyết khó khăn cho DN là trách nhiệm của tỉnh. Sau nhiều cuộc làm việc, khảo sát thực tế, nhận thấy rất nhiều vướng mắc khiến các DN gặp khó, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, cuộc họp thảo luận cụ thể, xem xét từng trường hợp, với tinh thần là tháo gỡ khó khăn, nhưng không hợp thức cho cái sai, không lặp lại sai phạm. Phải tìm cách tháo gỡ, tránh lãng phí, không làm thất thoát ngân sách nhà nước, đúng thẩm quyền…”.

Ông Triết cho biết, Thường vụ Tỉnh ủy cho định hướng về chủ trương; còn nhiệm vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN sẽ do HĐND, UBND thực hiện trên tinh thần phải phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, tháo gỡ những rào cản thuộc thẩm quyền không đáng có, thuộc thẩm quyền của tỉnh; đồng thời xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan.

Đọc thêm