Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Bình tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.
Lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập và đưa 2.845 hài cốt liệt sĩ vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ được đưa về gia đình, dòng họ để chăm sóc, thờ phụng.
Lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập và đưa 2.845 hài cốt liệt sĩ vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ được đưa về gia đình, dòng họ để chăm sóc, thờ phụng.

Từ năm 2021 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận 650 thông tin liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Từ các nguồn tin này, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương và đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xác minh và tổ chức 269 hội nghị kết luận địa bàn.

Thu nhận mẫu ADN cho trên 7.000 hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.

Thu nhận mẫu ADN cho trên 7.000 hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.

Kết quả cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 4.525 hài cốt liệt sĩ được an táng ban đầu. Trong số này, lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập và đưa 2.845 hài cốt liệt sĩ vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ được đưa về gia đình, dòng họ để chăm sóc, thờ phụng và quản lý theo nguyện vọng của thân nhân. 27 hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho các địa phương khác nơi các liệt sĩ có nguyên quán. Hiện còn 1 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các địa phương tiến hành kiểm đếm, rà soát, thống kê được tổng số hơn 17.000 ngôi mộ liệt sĩ đang được an táng tại các nghĩa trang này.

Cùng với đó, tỉnh đã triển khai việc thu nhận mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, với 195 mẫu ADN từ các mẹ liệt sĩ. Bước tiếp theo, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng kế hoạch thu nhận mẫu ADN cho trên 7.000 hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ nhằm phục vụ công tác giám định, xác định danh tính được chính xác, khoa học hơn.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Thái Bình cũng đã tổ chức đón nhận và an táng 3 hài cốt liệt sĩ là người con quê hương hy sinh tại nước bạn Lào. Các nghi lễ an táng được thực hiện trang trọng, đúng quy định, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình.

Ngoài ra, công tác chi trả chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Ghi nhận những thành tích tiêu biểu, từ năm 2021 đến nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Bình đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Bình thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là xét nghiệm ADN trong xác định danh tính liệt sĩ; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan để từng bước hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Đọc thêm